Bộ Tư lệnh BĐBP mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2019

Tại Hà Nội, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP vừa chủ trì buổi làm việc với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 và triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP báo cáo kết quả công tác năm 2018. Ảnh: Lê Đồng

Tạo cuộc họp, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã khái quát tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến biên giới và nêu kết quả nổi bật trong đấu tranh với các loại tội phạm. Theo đó, trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 9.915 vụ/15.080 đối tượng (tăng 89 vụ/348 đối tượng). Trong đó, tội phạm về ma túy 1.274 vụ/1.780 đối tượng, buôn lậu, gian lận thương mại 2.195 vụ/1.562 đối tượng, mua bán người 22 vụ/34 đối tượng, giải cứu 50 nạn nhân...

Tang vật thu giữ gồm 1.747,5 kg ma túy các loại; 19.318 tấn than; 2.763 tấn quặng; 182,95 tấn đường; hơn 1 triệu bao thuốc lá; 22 tấn lá thuốc lá; 18,48 tấn pháo; 918 m3 gỗ; 155.771 lít xăng; 1.570.329 lít dầu; 1.150 kg vẩy tê tê; 1,075 tấn động vật hoang dã; 20 tấn hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng; 125 tấn hàng nhái nhãn mác và nhiều hàng hóa giá trị khác. Tổng trị giá hàng hóa do BĐBP tạm giữ để điều tra xác minh gần 300 tỷ đồng.

Đối tượng Thong Sỉ Giàng cùng tang vật gồm 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin trong Chuyên án 087Av bị Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn bắt ngày 20-4-2018. Ảnh: CTV

Trong dịp này, Bộ Tự lệnh BĐBP đã triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

Theo đó Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị trong BĐBP tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; mua bán người; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo các loại… nâng cao hiệu quả phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm trong đợt cao điểm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cấp ủy, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là vai trò của người chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả cao, chặt chẽ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị.

Cán bộ BĐBP Long An kiểm đếm tang vật thuốc lá ngoại nhập lậu mà đơn vị đã thu giữ trong thời gian qua. Ảnh: Lê Đồng

Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, bảo kê, tiếp tay, làm ngơ cho tội phạm, đặc biệt là buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc, pháp luật, kỷ luật quân đội. Chỉ huy các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh BĐBP về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và nếu để xảy ra các sai phạm, vi phạm trong đơn vị.

Phối hợp với Bộ Tham mưu chỉ đạo thực hiện các kế hoạch mật phục, truy bắt các đường dây, đối tượng, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn về người, trang bị, vũ khí.

Kết thúc đợt cao điểm, các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả và đề xuất khen thưởng về Bộ Tư lệnh trước ngày 5-3-2019.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-mo-dot-cao-diem-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-dip-tet-nguyen-dan-2019/