Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023

Chiều 9-2, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi gặp mặt.

 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân.

Cùng dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và đại biểu lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội. Về phía Báo Quân đội nhân dân, có Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập cùng tham dự.

Trong năm vừa qua, công tác phối hợp giữa Bộ tư lệnh BĐBP với các cơ quan thông tấn báo chí đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với hơn 10.000 tin, bài thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: Bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển và đảo; xây dựng, củng cố lực lượng và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới; các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác biên phòng; xây dựng cửa khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt cơ quan báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan báo chí đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết để công tác tuyên truyền về lực lượng BĐBP và nhân dân ở khu vực biên giới ngày càng đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn, năm 2023, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ tư lệnh BĐBP xây dựng nhiều nội dung, chương trình, chuyên mục có dấu ấn góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn lực tượng, tạo sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đồng chí Chính ủy BĐBP cũng nhấn mạnh, trong năm 2023, toàn lực lượng BĐBP quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng ủy và Bộ tư lệnh BĐBP trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm hơn nữa, thực hiện tốt công tác phối hợp, tập trung tuyên truyền hiệu quả về các mặt công tác: Xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trương BĐBP tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội và các chương trình giao lưu hữu nghị với các nước láng giềng.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị số 01 của Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Tuyên truyền về xây dựng BĐBP, lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Bộ tư lệnh BĐBP trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về lực lượng BĐBP.

Thời gian sắp tới, sẽ diễn ra một số hoạt động trọng điểm như “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức đồng bộ tại các tỉnh thành biên giới, các cơ quan, đơn vị (ngày 16-2 tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; ngày 17-2 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ngày 24-2 tại xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam); tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong BĐBP” tại Sơn La; chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Tháng Thanh niên” tại Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang; các đơn vị tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới, tổ chức ra quân huấn luyện và một số hoạt động khác.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về BĐBP và biên giới.

Tin, ảnh: THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-gap-mat-bao-chi-dau-xuan-quy-mao-2023-718528