Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 2 ký kết quy chế phối hợp

Chiều 22-10, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và phòng thủ tác chiến giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, công tác phối hợp chỉ huy, chỉ đạo giữa hai Bộ tư lệnh đã đi vào nền nếp, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó một số mặt đạt kết quả tốt; từng bước khắc phục những chồng chéo, hạn chế và ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh BĐBP và Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã thống nhất thời gian tới, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hai Bộ tư lệnh, nắm chắc và trao đổi tình hình. Phát hiện xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới. Điều chỉnh, bổ sung các phương án chiến đấu và hệ thống văn kiện tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, hai bộ tư lệnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm công tác SSCĐ, triển khai bổ sung xây dựng các kế hoạch tác chiến, phòng thủ; chỉ đạo bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ theo kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai-cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an toàn địa bàn, mục tiêu trọng điểm trên khu vực biên giới. Bộ tư lệnh BĐBP và Bộ tư lệnh Quân khu 2 thống nhất phối hợp thực hiện, đồng thời tham mưu cho địa phương xây dựng nền Biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở khu vực biên giới (KVBG), ưu tiên đầu tư các dự án phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, nhằm ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc KVBG; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Tin, ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-va-bo-tu-lenh-quan-khu-2-ky-ket-quy-che-phoi-hop-552606