Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao năm 2022

Sáng 14-5, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao năm 2022.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7; Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ban ngành.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang thành phố, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua hội thi, hội thao để tuyển chọn vận động viên tiêu biểu tổ chức huấn luyện, luyện tập nâng cao để tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 7 tổ chức.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Thành phố tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi, hội thao.

Đối tượng tham gia hội thi, hội thao là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân, tự vệ… được chia theo các khối: Khối quận, huyện (20 nội dung), khối đơn vị (13 nội dung) và khối tự vệ (3 nội dung). Trong đó, nhiều nội dung thi đấu mới được đưa vào hội thi, hội thao theo chỉ đạo của Quân khu 7.

Các lực lượng tham gia duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc.

Đối với Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ tham gia nội dung thi điều lệnh đội ngũ khối nam, nữ dân quân tự vệ và các môn thể thao quân sự như: Bốn môn thể thao quân sự phối hợp, bơi vũ trang, chiến sĩ khỏe, võ chiến đấu, bắn súng, ném lựu đạn, cùng các phần thi tập thể (Đội hình lá chắn cấp Trung đội Dân quân thường trực, thi pháp luật về dân quân tự vệ, hội thao công binh, pháo binh…). Ngoài ra, còn có nội dung hội thao hậu cần và cứu hộ, cứu nạn: 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến, cứu hộ, cứu nạn dưới nước.

Lực lượng Kiểm soát quân sự tham gia diễu duyệt đội ngũ.

Đối với khối các đơn vị sẽ thi điều lệnh đội ngũ khối, hội thao các môn thể thao quân sự (Bốn môn thể thao quân sự phối hợp, vượt vật cản, chạy 3.000m vũ trang vượt chướng ngại vật, bơi vũ trang, chiến sĩ khỏe, việt dã 10.000m, hội thao pháo binh…). Bên cạnh đó, đối với từng khối còn thi đấu các môn thể dục thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bóng bàn…

Khối nữ dân quân du kích tham gia diễu duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh đã trở thành truyền thống hằng năm nhằm phản ánh tình hình huấn luyện chiến đấu và hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đặc thù của lực lượng vũ trang nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huy động sức mạnh tổng hợp.

Đồng diễn các bài võ thuật của dân quân tại lễ khai mạc.

Biểu diễn võ chiến đấu tại lễ khai mạc.

Đồng chí Ngô Minh Châu yêu cầu, các đơn vị, vận động viên nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, gắn quá trình thi đấu với giao lưu, học hỏi, truyền thụ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức hội thi, hội thao phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, chú trọng phát hiện những nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng trong Lực lượng vũ trang thành phố.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-thanh-pho-ho-chi-minh-khai-mac-hoi-thi-hoi-thao-quoc-phong-the-duc-the-thao-nam-2022-694428