Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chung tay vì người nghèo

Thực hiện phong trào 'Quân đội chung tay vì người nghèo', những năm gần đây, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động hướng về người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững chắc.

Các bác sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khám bệnh cho người nghèo tại xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì).

Ấm tình quân dân

Gần nửa năm trôi qua nhưng chị Lê Thị Liên, xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) vẫn nhớ rõ ngày các bác sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô về địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, nhà lại ở xa trung tâm huyện nên việc đi khám, chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. Từ khi được đoàn bác sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô khám bệnh, tư vấn cách uống thuốc và tự theo dõi sức khỏe hằng ngày, bệnh huyết áp của tôi đến nay đã dần ổn định”, chị Liên chia sẻ.

Ở ngôi nhà mới do Bộ Tư lệnh Thủ đô hỗ trợ 70 triệu đồng và toàn bộ ngày công xây dựng, gia đình ông Đinh Văn Luân, bệnh binh hạng 1/3 ở thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức) xúc động nói: “Khi được cấp ủy, chính quyền địa phương thông báo gia đình tôi sẽ được Bộ Tư lệnh Thủ đô hỗ trợ tiền xây nhà, tôi không dám tin. Đến khi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 610 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) về phối hợp với lực lượng dân quân của xã hỗ trợ ngày công, giúp gia đình xây dựng và hoàn thành ngôi nhà mới, cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc”.

Cùng đồng đội sửa chữa nhà cho gia đình chị Lê Thị Lan, hộ nghèo của xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây), chiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết: “Thấm nhuần tư tưởng “Vì nhân dân phục vụ” nên tôi và đồng đội xác định phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô”.

Nối dài "sợi dây" tình nghĩa

Thực hiện phương châm “giúp dân là tự giúp mình”, những năm gần đây, Bộ Tư lệnh Thủ đô thường xuyên giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, tinh thần tương thân, tương ái và nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể. Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức hơn 30 đợt huấn luyện kết hợp dã ngoại làm công tác dân vận ở các địa phương. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham gia hơn 23.000 ngày công lao động xây dựng công trình dân sinh, tặng quà người nghèo, người có công, trị giá hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 24 ngôi nhà tình nghĩa. Ngoài ra, hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phối hợp với các bệnh viện quân đội đóng quân trên địa bàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ: "Trong các đợt tổ chức đoàn đi khám bệnh cho người nghèo, gia đình chính sách, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn phối hợp cùng đơn vị bạn lựa chọn đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, với máy móc, thuốc men đầy đủ. Nhiều lần, dù thời gian đã muộn, số người khám theo đăng ký đã đủ nhưng nhu cầu khám bệnh của bà con vẫn còn nhiều nên chúng tôi sẵn sàng ở lại phục vụ đến người cuối cùng...". Những việc làm tình nghĩa ấy đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng nói chung, của quân đội nói riêng, góp phần tăng cường sự đoàn kết quân dân.

Đại tá Hà Trọng Tươi, Trưởng phòng Dân vận (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết, trong quá trình phát triển và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nhận được sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân. Với tinh thần “quân với dân như cá với nước”, những việc làm nhỏ bé của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô là sự tri ân đối với đồng bào. Qua đó thắt chặt tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân… Mặt khác, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt các hoạt động giúp địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới...

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách; thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình kết hợp quân dân y và các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thông qua các hoạt động này cũng là cách để động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, nêu cao trách nhiệm, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/968896/bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-chung-tay-vi-nguoi-ngheo