Bộ Tư lệnh thủ đô: Sẵn sàng đón công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch
Phóng viên Pháp luật và Xã hội có mặt tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận không khí sẵn sàng đón tiếp công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
Theo phương án phòng chống dịch bệnh của UBND TP Hà Nội, tới đây Trung đoàn 59 thuộc Sư đoàn bộ binh 301, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội là nơi đón tiếp, cách ly và theo dõi 950 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh nCoV.
Phóng viên Pháp luật và Xã hội có mặt tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận không khí sẵn sàng đón tiếp các công dân.
Khu vực đón tiếp công dân gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 5 tầng, xây dựng khang trang, được chia thành các phòng bác sĩ, điều trị ban đầu, phục vụ, phòng ở của công dân và phòng cách ly đặc biệt.
Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Thủ đô Hà Nội, Phó trưởng Ban Phòng chống dịch của nhà trường, cho đến ngày 5-2 mọi công tác đón tiếp các công dân trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh nCoV đã sẵn sàng.
Những công dân này đều có sức khỏe ổn định, bởi trước đó đã được cơ quan y tế đo thân nhiệt, khám sức khỏe tại khu vực cửa khẩu. Quá trình cách ly, nếu phát hiện người có dấu hiệu của dịch sẽ được nhà trường và đơn vị y tế chuyển ngay tới bệnh viện tuyến trên chuyên điều trị dịch bệnh.
Mọi công tác chuẩn bị ăn, ở đã xong, riêng khu vực tầng một sẽ được bố trí các phòng khám có dụng cụ y tế cùng đội ngũ y bác sĩ khám và điều trị ban đầu. Trang thiết bị tới đây sẽ được Sở Y tế Hà Nội chuyển tới.
Trường Quân sự Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi đón gần 800 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh nCoV, trong đó có công dân trở về từ Trung Quốc. Khâu phun thuốc khử khuẩn toàn bộ doanh trại nhà trường cũng như nơi đón tiếp công dân đã tiến hành xong. Ngoài lực lượng y, bác sĩ của Sở y tế Hà Nội, Nhà trường đã chủ động thành lập Tổ y tế cơ động gồm 5 người và một xe cứu thương trực 24g/24g.
Nhà trường đã bố trí gần 100 nhân viên phục vụ gần 800 công dân cùng hàng chục nhân viên các bộ phận y tế, quản lý... Riêng khu vực nhà bếp gồm 4 phòng ăn, mỗi phòng có sức chứa 250 người phải cần tới 50 nhân viên phục vụ cho các khâu tiếp phẩm, nấu ăn, quản lý… Thực đơn được lên kế hoạch theo ngày.
Ngoài hai địa điểm đón tiếp công dân nói trên, trong tình huống số lượng công dân trở về Việt Nam cao hơn con số 950 hoặc dịch bệnh bùng phát, lan rộng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã sẵn sàng phương án cao hơn là chuẩn bị một số doanh trại của các đơn vị khác như Tiểu đoàn Công binh 44 trực thuộc Bộ Tư lệnh, Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề số 10 của Bộ Tư lệnh. Trong tình huống dịch ở cấp 4 – cấp cao nhất, có thể thành phố sẽ triển khai một bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết. Địa điểm triển khai bệnh viện dã chiến đang được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nghiên cứu, hiện có nhiều phương án dự kiến nhưng đến nay chưa có quyết định chính thức.
Cũng theo kế hoạch phân công của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ chuẩn bị 65 ô tô để vận chuyển các công dân trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên ghi lại tại khu vực đón tiếp công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh nCoV: