Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc Tết trực tuyến các nhà giàn DK-I, tàu trực

Đây là hoạt động mỗi dịp Tết đến, xuân về của Vùng 2 Hải quân nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân gửi lời thăm hỏi, động viên tới các cán bộ, chiến sĩ công tác trên tuyến đầu

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân gửi lời thăm hỏi, động viên tới các cán bộ, chiến sĩ công tác trên tuyến đầu

Ngày 22.1, đúng thời khắc giao thừa Tết Quý Mão 2023, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chúc Tết trực tuyến các nhà giàn DK-I và tàu trực trên biển. Đây là hoạt động mỗi dịp Tết đến, xuân về của Vùng 2 Hải quân nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Đại diện gia đình chiến sĩ hứa sẽ là hậu phương vững chắc để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Năm nay, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức chúc Tết trực tuyến đối với 5 đơn vị trực thuộc đóng quân xa, 3 nhà giàn DK-I và 3 tàu trực đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh, đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy vùng và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh vùng đã điểm lại một số kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của đơn vị, ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ và gia đình; tận tình thăm hỏi, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như không khí đón Tết của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi, vợ của Đại úy Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK-I/16 xúc động, vui mừng vì đã lâu mới được nhìn thấy chồng, càng ý nghĩa hơn vào khoảnh khắc giao thừa. Chị đã gửi tới chồng và các đồng đội lời chúc mừng năm mới và hứa là hậu phương vững chắc để chồng luôn an tâm cầm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặc dù đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, tàu trực vẫn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ đất liền

Đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/16, Đại úy Hồ Sỹ Lương báo cáo tình hình vui xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ giữa biển khơi vẫn được tổ chức đảm bảo vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và gia đình kèm theo lời hứa sẽ giữ vững chủ quyền biển đảo, không lơ là mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra với quyết tâm “còn người, còn nhà giàn”.

Cùng chung cảm xúc, Chị Đỗ Thị Hiền, vợ đồng chí Lê Văn Luyện (Máy trưởng Tàu 276, đang thực hiện nhiệm vụ trên Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc) cho biết rất xúc động khi được thủ trưởng các cấp quan tâm, thăm hỏi và tạo điều kiện để được nhìn thấy chồng trong những ngày Tết.

VĂN ĐƯỜNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-chuc-tet-truc-tuyen-cac-nha-gian-dk-i-tau-truc-225168