Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tích cực tìm kiếm ngư dân trên tàu cá PY 96239 TS mất tích trên biển

Tối 11/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân cho biết: Vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày, tàu 465, Vùng 4 Hải quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam, Quần đảo Trường Sa đã nhận lệnh của cấp trên, tiếp cận đến vị trí (Vĩ độ 11021'00; Kinh độ 114046'00) cách đảo Đá Nam 25 Hải lý, để tìm kiếm ngư dân mất tích trên tàu cá PY 96239 TS.

Video tàu 465 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tích cực tìm kiếm ngư dân trên tàu cá PY 96239 TS mất tích trên biển:

Sau khi nhận lệnh, tàu 465 đã tác nghiệp, triển khai phương án cấp cứu, tìm kiếm và cơ động đến vị trí tàu cá PY 96239 TS lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Tìm hiểu nguyên nhân một ngư dân mất tích, các thuyền viên trên tàu cho biết: Ngư dân trên tàu mất tích có tên Minh (không rõ họ), 25 tuổi, quê quán Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa, đi trên tàu cá PY 96239 TS. Vào lúc 11 giờ 20 ngày 9/4 sau ăn cơm trưa cùng mọi người trên tàu, ông Minh lên võng ngủ, đến 12 giờ 30 cùng ngày thì mọi người trên tàu không thấy ông Minh đâu, tìm xung quanh cũng không thấy và phát tín hiệu cần sự giúp đỡ tìm kiếm.

Tàu PY 96239 TS do ông Trần Minh Toan, sinh năm 1973, quê quán Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 7 thuyền viên đi cùng, tàu xuất phát ngày 6/4/2023 tại cảng cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên.

Tàu 465 vẫn đang tiếp tục phối hợp tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/video/bo-tu-lenh-vung-4-hai-quan-tich-cuc-tim-kiem-ngu-dan-tren-tau-ca-py-96239-ts-mat-tich-tren-bien-20230411213619198.htm