Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức phối hợp hoạt động tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí.

Chiều 10-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tổ chức buổi gặp mặt, thông tin về kết quả phối hợp hoạt động tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2022.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (ảnh trên) và ông Dương Văn Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (ảnh trên) và ông Dương Văn Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi

Tại sự kiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Đây là học bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập và đang được Báo Người Lao Động quản lý, trao tặng.

Học bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập

Thông tin về công tác phối hợp tuyên truyền, đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết trong năm 2022, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với 23 cơ quan thống, báo chí Trung ương và địa phương, hỗ trợ tác nghiệp đưa tin với 328 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản ánh kết quả hoạt động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động phối hợp, tích cực tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền về biển, đảo; về chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển; tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho cán bộ, Nhân dân, nhất là ngư dân làm ăn trên biển.

Trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, tuyên truyền tác hại của ma túy, tuyên truyền IUU; cấp phát 35.650 tờ rơi các loại, 24.000 lá cờ Tổ quốc, 7300 cuốn sổ tay Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, nhân dân, ngư dân và học sinh trên địa bàn đóng quân.

Đặc biệt, trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng phối hợp với Báo Người Lao Động thực hiện Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", tiến hành trao tặng 26.000 lá cờ Tổ quốc và 250 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho hay thời gian đến, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và lãnh đạo của các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, sát với điều kiện thực tế.

Đại diện Báo Người Lao Động tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, thông tin biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; tuyên truyền cho ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

"Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức chương trình bảo đảm phong phú, chuyên biệt, không bị trùng lặp với các lĩnh vực, đối tượng khác. Đồng thời, tiếp tục đưa các tin về hoạt động của đơn vị trên kênh sóng của các đài một cách kịp thời" - đại tá Lê Huy Sinh cho hay.

Chiều 10-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Dịp này, tập thể Báo Người Lao Động và cá nhân ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, được Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2022. Phóng viên Cao Hải Định được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền biển, đảo và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2022.

Trước đó, sáng 10-2, Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" và "Tự hào cờ Tổ quốc" tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Tại chương trình, Báo Người Lao Động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để trao tặng lại cho ngư dân tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và ông Dương Văn Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và trao học bổng cho các em học sinh

Chương trình cũng đã trao tặng cờ Tổ quốc và 20 túi thuốc y tế cho các ngư dân tiêu biểu của xã Tam Giang. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 20 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Giang. Ngoài ra, 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ nguồn "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã được trao cho 20 học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại xã Tam Giang.

Hải Định - Trần Thường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-thuc-hien-co-hieu-qua-cong-tac-phoi-hop-tuyen-truyen-20230210172933386.htm