Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão

Chiều 10-2, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, chủ trì gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các đồng chí trong Bộ tư lệnh Vùng.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin-Truyền thông nhiều tỉnh, thành phố phía Nam và lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên 33 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó phát biểu tại buổi gặp mặt.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; phối hợp nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ tư lệnh Cảnh sát biển xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân, ngư trường…

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức cấp phát tờ rơi cho hơn 35.000 lượt cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, ngư dân trên địa bàn tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chủ quyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; duy trì thực hiện tốt các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Tết Hải đảo” tại các tỉnh: Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh, tổ chức trao tặng 2.350 suất quà, hơn 10 tấn gạo, 750 suất học bổng, 12.500 lá cờ Tổ quốc, 120 tủ thuốc và túi thuốc y tế, 4.500 khẩu trang cùng nhiều phần quà khác với tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Các tập thể tiêu biểu được Bộ tư lệnh Cảnh sát khen thưởng.

Trong năm, lực lượng Cảnh sát biển đã đấu tranh hiệu quả với các trường hợp vi phạm pháp luật trên biển. Nổi bật là 2 đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm và tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; qua đó phát hiện, điều tra, xử lý 13 vụ/13 phương tiện vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng, tịch thu hơn 1,5 triệu lít dầu DO… Tổng trị giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ Nhà nước gần 32 tỷ đồng; phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá 18 chuyên án, vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 18 đối tượng…

Trong công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tạo thuận lợi cho hàng trăm lượt phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thâm nhập, tiếp cận thông tin, tư liệu thực hiện hàng trăm tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp duy trì nhiều chuyên mục trên báo, đài... Trung ương và địa phương mang lại hiệu ứng tuyên truyền rõ nét.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi với tình cảm, trách nhiệm cao và đề xuất nhiều biện pháp tăng cường công tác phối hợp giữa các quan báo chí, tuyên giáo, dân vận… với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó nhấn mạnh: Lãnh đạo cơ quan Tuyên giáo, Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo, đài luôn đồng hành với đơn vị để kịp thời tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền phổ biến pháp luật và những kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của toàn xã hội, tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Cảnh sát biển…

Dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; trong đó, Ban Đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh được Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: THÀNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-3-gap-mat-bao-chi-dau-xuan-quy-mao-718627