Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (7-3-2001 - 7-3-2023), tối 6-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với chủ đề 'Xung kích, sáng tạo, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng dự và chỉ đạo tọa đàm.

Các sĩ quan trẻ chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất nhiều giải pháp tại buổi tọa đàm

Tại tọa đàm, các sĩ quan trẻ đã sôi nổi thảo luận, trao đổi, làm rõ và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạngViệt Nam; bày tỏ niềm tin sâu sắc của cán bộ, sĩ quan trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sĩ quan trẻ; trách nhiệm của cán bộ, sĩ quan trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; nhận thức tư tưởng, thái độ, động cơ phấn đấu; giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ…

Đội văn nghệ xung kích của Vùng Cảnh sát biển 3 biểu diễn tại buổi tọa đàm

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng sống, làm việc của cán bộ, sĩ quan trẻ; việc xem xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ trẻ và tạo điều kiện để cán bộ, sĩ quan trẻ rèn luyện, trưởng thành; đồng thời chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ sĩ quan trẻ và hạn chế của sĩ quan trẻ cần khắc phục.

Các sĩ quan trẻ đã đề xuất những nội dung, giải pháp để phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn trên biển trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng hoa cho các nhân tố trẻ điển hình của đơn vị

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dân chủ, mạnh dạn, cởi mở, chân thành, tâm huyết của các cán bộ, sĩ quan trẻ tại buổi tọa đàm. Để giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và sắp xếp, sử dụng cán bộ, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong cơ quan, đơn vị mình, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ học tập, phấn đấu.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó mong muốn đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, cần nỗ lực hơn nữa, khắc phục những khó khăn của gia đình và bản thân, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" trong lòng nhân dân. Đồng thời tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành người cán bộ có đủ phẩm chất vừa "hồng", vừa "chuyên", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Thể - Đức Định

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/142037/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-3-to-chuc-toa-dam-can-bo-si-quan-tre