Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp cứu thành công 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Vào khoảng 8 giờ ngày 23-2, sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cấp cứu và đưa vào bờ an toàn 2 trường hợp ngư dân bị nạn khi đang khai thác hải sản trên biển.

Ngư dân gặp nạn được chăm sóc trước khi đưa vào bờ

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng, 2 ngư dân là anh Trần Huy Hoàng, sinh năm 1986, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa và anh Phạm Đen, sinh năm 1988, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận đang hành nghề lặn bắt hải sản tại khu vực Hòn Nhạn thì có dấu hiệu bị tai biến. Sau đó 2 ngư dân này được đưa vào Trạm Y tế xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc cấp cứu và phải thở bằng oxi. Riêng trường hợp của anh Trần Huy Hoàng có diễn biến rất nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tàu CSB 2003 đã đưa bệnh nhân từ Trạm Y tế xã đảo Thổ Châu cập cảng Hải đội 401. Sau đó được Tổ quân y Bộ tư lệnh Vùng tiếp nhận và đưa 2 bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa thành phố Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Tin, ảnh: ĐÌNH NGÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-cap-cuu-thanh-cong-2-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-652406