Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tội danh đối với nhà sáng lập WikiLeaks

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/05 đã thông báo 17 tội danh hình sự đối với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Asange.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Julian Asange đã công bố trái phép tên các nguồn thông tin mật đồng thời thông đồng và hỗ trợ cựu nhân viên phân tích tình báo quân đội Chelsea Manning trong việc tiếp cận các thông tin mật.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Asange. Ảnh: Henry Nicholls/Reuters

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Asange. Ảnh: Henry Nicholls/Reuters

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ được đưa ra hơn 1 tháng sau khi bộ này công bố một tội danh hình sự khác đối với nhà sáng lập WikiLeaks. Ông Asange bị cáo buộc đã thông đồng với cựu nhân viên phân tích tình báo quân đội Chelsea Manning trong việc tiếp cận một máy tính chính phủ nhằm tiết lộ hàng trăm nghìn báo cáo của quân đội Mỹ về cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Ông Asange hồi đầu tháng đã bị tòa án Anh kết án 50 tuần tù vì vi phạm bảo lãnh tại ngoại khi ông ẩn náu tại Đại sứ quán Ecuador ở London trong bảy năm cho đến khi cảnh sát Anh bắt ông ra khỏi đây vào tháng trước. Ông Asange có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử với các tội danh đánh cắp và làm rò rỉ tài liệu mật./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-tu-phap-my-cong-bo-cac-toi-danh-doi-voi-nha-sang-lap-wikileaks-912723.vov