'Bộ tứ siêu đẳng' có thể giúp ông Biden đánh bại ông Trump?

Theo dõi cuộc đua tổng thống năm 2020 bằng cách xem ứng viên đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Joe Biden, 'so găng' với đương kim Tổng thống Donald Trump giờ đã cũ và lỗi thời. Những ngày này, các cử tri đang để mắt đến phương tiện truyền thông xã hội, nơi ông Trump được chú ý hơn rất nhiều, cũng như nên mở to mắt trước những công việc mà nhóm 'Bộ tứ Siêu đẳng' đang thực hiện cho ông Biden.

Theo dõi cuộc đua tổng thống năm 2020 bằng cách xem ứng viên đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Joe Biden, “so găng” với đương kim Tổng thống Donald Trump giờ đã cũ và lỗi thời. Những ngày này, các cử tri đang để mắt đến phương tiện truyền thông xã hội, nơi ông Trump được chú ý hơn rất nhiều, cũng như nên mở to mắt trước những công việc mà nhóm “Bộ tứ Siêu đẳng” đang thực hiện cho ông Biden.

Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama là một trong những nhân vật quyền lực ủng hộ ông Biden. Ảnh: Time

Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama là một trong những nhân vật quyền lực ủng hộ ông Biden. Ảnh: Time

Thế cạnh tranh quyết liệt tại bang Ohio

Kết quả cuộc thăm dò được Đại học Baldwin Wallace công bố ngày 27-4 cho thấy, cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump bám sát nhau về tỷ lệ ủng hộ tại tiểu bang Ohio.

Cụ thể, tỷ lệ những người được hỏi ủng hộ ông Biden là 45%, trong khi Tổng thống Trump bám sát với tỷ lệ 44%. Ohio là một trong những tiểu bang chiến địa và nhận được sự quan tâm của dư luận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Những ứng cử viên chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử gần đây cũng đều phải giành chiến thắng tại tiểu bang quan trọng này, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama đã giành được chiến thắng tại Ohio hai lần vào các năm 2008 và 2012.

Một số chiến lược gia và các nhà hoạt động của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cho rằng Ohio đang có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới của Đại học Baldwin Wallace cho thấy Ohio vẫn đang trao những cơ hội nhất định cho chiến dịch của ứng cử viên Joe Biden.

Bộ tứ Siêu đẳng” là 4 thành viên da màu của đảng Dân chủ gồm: cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và cựu lãnh đạo phe thiểu số tại bang Georgia, Stacey Abrams.

Đầu tiên là cựu Tổng thống Obama, nhân vật quyền lực nhất trong nhóm. Khi ông Obama ủng hộ ông Biden hồi đầu tháng này, tờ New York Times đã đưa ra một trích dẫn mô tả ông Obama có những siêu năng lực độc nhất. “Ông ấy là một người thay thế không phải ai cũng có thể có được. Ý tôi là, ông Trump có ai?”. Đó là câu hỏi hay. Ngay cả khi lãnh đạo đảng Cộng hòa trước đây trong Nhà Trắng, Tổng thống George W. Bush, đồng ý vận động tranh cử cho ông Trump, ông Bush cũng không thể thu hút cử tri nhiều như vậy.

Ngược lại, ông Obama được các cử tri Dân chủ tôn sùng. Ông thậm chí còn có khả năng lôi kéo các cử tri độc lập, những người từng ủng hộ ông trước đây. Ông Obama cũng có khả năng khuấy động tối đa số cử tri da màu, khối cử tri đáng tin cậy nhất trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ và là nhóm cực kỳ không tán thành ông Trump, như đã thể hiện trong các cuộc thăm dò trước đây.

Tỷ lệ cao các cử tri da màu đi bỏ phiếu có thể “gây tử vong” cho việc tái tranh cử của ông Trump. Năm 2016, sự vắng mặt của những cử tri da màu ở các bang chủ chốt là tin xấu đối với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Bà đã để thua với tỷ lệ sít sao ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin do tỷ lệ cử tri da màu đi bỏ phiếu thấp.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, các cử tri da màu ở những bang đó có khả năng sẽ được ông Obama tiếp sức, và đi bỏ phiếu. Ông Obama cũng giữ được sự hấp dẫn đối với các cử tri lớn tuổi, da trắng đã hai lần đưa ông vào Nhà Trắng. Và danh tiếng về năng lực và lòng khoan dung của cựu Tổng thống khiến ông ấy trở thành một nhà phê bình hiệu quả về cách đối phó lộn xộn của ông Trump đối với đại dịch Covid-19.

Thành viên thứ hai của “Bộ tứ” là cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đã thu hút sự chú ý của báo giới vào tuần trước khi ông Biden đưa ra ý định về việc sẽ đưa bà Obama trở thành Phó Tổng thống, đồng hành cùng ông trong tương lai. “Tôi sẽ chọn bà ấy trong tích tắc. Bà ấy quá xuất sắc. Bà ấy biết cách mọi thứ vận hành. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Gia đình Obama là những người bạn rất tốt”, ông Biden nói về bà Obama. Một cuộc khảo sát tháng 12-2029 của Gallup cho thấy, bà là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ trong hai năm liên tiếp 2018 và 2019. Cuốn hồi ký “Becoming” của bà đã được bán hơn 10 triệu bản, là một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2019.

Bà trở thành một “cú đấm chính trị” khi thành lập “When We All Vote”, tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận bảo vệ quyền bầu cử, vào năm 2018. Gần đây bà đã ủng hộ quy định của Đảng Dân chủ nhằm tổ chức bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua mail trong đại dịch Covid-19. “Người Mỹ không bao giờ phải lựa chọn giữa việc làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe và giữ cho bản thân và gia đình của họ được an toàn”, bà Obama đưa ra lý lẽ của mình.

Trong khi đó, ông Eric Holder, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời ông Obama. Ông hiện là Chủ tịch của Ủy ban Tái phân chia Dân chủ Quốc gia. Ông đang kêu gọi mở rộng các lựa chọn bỏ phiếu bao gồm các lá phiếu gửi qua email. Mặc dù các đề xuất này đang được xem xét kỹ hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng, chúng có thể loại bỏ các rào cản đối với việc bỏ phiếu của cử tri cao tuổi và thiểu số.

Thành viên cuối cùng của đội là bà Stacey Abrams. Bà đã để thua trong cuộc đua giành chức thống đốc bang Georgia năm 2018, nhưng tính cách mạnh mẽ của một phụ nữ da màu trong nền chính trị miền Nam đã biến bà thành một ngôi sao chính trị. Bà đã viết một cuốn sách bán chạy nhất vào năm 2018 và hiện giờ đang đứng đầu một tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích mọi người, đặc biệt là người thiểu số, tham gia cuộc điều tra dân số năm 2020 để họ có thể được nhận viện trợ liên bang và tái tổ chức quốc hội. Ông Biden đã cam kết sẽ đưa một phụ nữ trở thành Phó Tổng thống và một phụ nữ da màu làm lãnh đạo Tòa án Tối cao. Tên của bà Abrams thường xuyên xuất hiện khi xem xét cho cả hai vị trí trên. Lựa chọn bà Abrams có thể giúp ông Biden nhận thêm phiếu bầu từ các cử tri Mỹ gốc Phi.

4 nhân vật “siêu đẳng” da màu này nắm giữ chìa khóa cho chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử có khả năng được quyết định bởi phe nào giành được cử tri của mình. Và một đảng Dân chủ thống nhất đứng sau đã sẵn sàng giúp ông Biden.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_224035_-bo-tu-sieu-dang-co-the-giup-ong-biden-danh-bai-ong-trump-.aspx