Bộ tứ siêu xe hypercar triệu đô của đại gia Indonesia

Đây đều là những chiếc siêu xe vạn người mê, đáng chú ý là những cái tên Ferrari LaFerrari, Ferrari Enzo, McLaren P1 hay Koenigsegg CCX của các đại gia Indonesia. Tất cả đều chưa có chiếc nào định cư tại Việt Nam.

Trong số dàn siêu xe triệu đô đang có mặt ở đất nước Indonesia có 4 cái tên rất thú vị và nổi bật mà các nhà giàu Việt nghe đến đã "thèm nhỏ dãi". Điểm thú vị là bộ tứ siêu xe hypercar đắt đỏ của các đại gia Indonesia này đều được một số đại gia Việt lên danh sách mang về nước nhưng đến cuối cùng, chỉ có mỗi Ferrari Enzo về Việt Nam theo diện tạm nhập tái xuất.

Trong số dàn siêu xe triệu đô đang có mặt ở đất nước Indonesia có 4 cái tên rất thú vị và nổi bật mà các nhà giàu Việt nghe đến đã "thèm nhỏ dãi". Điểm thú vị là bộ tứ siêu xe hypercar đắt đỏ của các đại gia Indonesia này đều được một số đại gia Việt lên danh sách mang về nước nhưng đến cuối cùng, chỉ có mỗi Ferrari Enzo về Việt Nam theo diện tạm nhập tái xuất.

3 chiếc xe còn lại đều là những cái tên nổi bật như McLaren P1, Ferrari LaFerrari hay Koenigsegg CCX vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Trong số 4 chiếc siêu xe đắt đỏ của các đại gia Indonesia, chiếc xe Koenigsegg CCX và Ferrari Enzo được nhìn thấy lăn bánh trên đường phố khá thường xuyên. Còn McLaren P1 và Ferrari LaFerrari vẫn là một ẩn số.

Siêu xe hàng hiếm Koenigsegg CCX ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009 với giá bán xuất xưởng vào khoảng 976.500 đô la, sau vài năm lăn bánh những chiếc CCX trở nên hiếm có và thường được các đại lý siêu xe đội giá bán thêm hàng trăm nghìn USD vượt mốc hơn 1 triệu đô la.

Chiếc Koenigsegg CCX xuất hiện tại Jakarta, thủ đô Indonesia có ngoại thất màu trắng đi kèm với nhiều chi tiết bằng sợi carbon mang đến ngoại hình ấn tượng cho siêu xe đến từ Thụy Điển. Siêu phẩm Koenigsegg CCX được trang bị động cơ V8, siêu nạp, dung tích 4,7 lít, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực.

Động cơ đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau giúp Koenigsegg CCX tăng tốc từ vị trí xuất phát 100 km/h trong thời gian dưới 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 402 km/h.

Vào năm 2014, một sự kiện xe diễn ra ở Indonesia đã gây bất ngờ lớn khi có sự xuất hiện của siêu phẩm McLaren P1. Trên toàn thế giới chỉ có 375 chiếc McLaren P1 được sản xuất và giá bán mỗi chiếc rơi vào khoảng 1,15 triệu đô la.

Siêu xe McLaren P1 đến Indonesia sử dụng tay lái thuận nên rất hiếm khi bị bắt gặp trên đường phố. Vài bức ảnh cho thấy chiếc siêu xe này thường được vận chuyển đến các sự kiện hay các tiệc quan trọng bằng xe chuyên dụng.

McLaren P1 sở hữu động cơ V8, dung tích 3,8 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 727 mã lực và mô-men xoắn cực đại 719 Nm. Bên cạnh đó, siêu xe triệu đô còn được trang bị thêm mô-tơ điện với công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm.

Ferrari Enzo của đại gia Indonesia. "Ngựa già" Ferrari Enzo cùng dàn Ferrari trong một sự kiện của hãng xe Ý ở Indonesia

Ferrari Enzo ban đầu chỉ có 349 chiếc được sản xuất nhưng trước sự phản ứng của các khách hàng, hãng siêu xe Ý đã tạo ra thêm 50 chiếc khác. Chưa dừng lại đó, chiếc Ferrari Enzo thứ 400 cũng nhanh chóng được cho ra đời nhưng dành vào việc thiện nguyện là đấu giá từ thiện nhằm ủng hộ các nạn nhân vụ sóng thần ở châu Á cuối năm 2004.

Ferrari LaFerrari có lẽ là chiếc siêu xe triệu đô gây ồn ào nhất trong giới mê xe Việt Nam ở năm 2019 này, có ít nhất một công ty nhập khẩu tư nhân Hà Nội cho rằng mình đã mang Ferrari LaFerrari Coupe về nước và bàn giao cho vị đại gia kín tiếng. Nhưng đến nay, thông tin này chỉ đến từ một chiều.

Hiện chưa rõ mức giá bán của siêu xe triệu đô Ferrari LaFerrari khi cập bến Indonesia, chỉ biết rằng, giá khởi điểm của Ferrari LaFerrari lúc mới xuất xưởng là khoảng 1,3 triệu đô la. Hiện tại, nhiều chiếc Ferrari LaFerrari đã qua sử dụng có mức giá cao gấp 2 đến 5 lần giá xuất xưởng này.

Video: Dàn siêu xe triệu đô của dân chơi Indonesia.

Thảo Mai (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/bo-tu-sieu-xe-hypercar-trieu-do-cua-dai-gia-indonesia-1315459.html