'Bộ tứ' trộm cắp, cướp giật

Ngày 4-9, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Mai (2000, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. 3 đồng phạm của Mai do chưa đủ tuổi thành niên nên bị xử lý về các hành vi 'Trộm cắp tài sản', 'Cướp giật tài sản'.

Ngày 4-9, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Mai (2000, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 3 đồng phạm của Mai do chưa đủ tuổi thành niên nên bị xử lý về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”.

Từ giữa tháng 5-2018, Cơ quan CAQ Sơn Trà đã nhận được các thông tin về một nhóm thanh thiếu niên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Qua thời gian xác minh, cơ quan CA đã làm rõ: 22 giờ ngày 15-5, Nguyễn Thanh Toàn (2003, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà) rủ Nguyễn Minh Hiếu (2003, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Thị Ngọc Mai đi trộm cắp tài sản và được cả hai đồng ý. Toàn, Hiếu, Mai đi bộ đến đường Văn Tiến Dũng (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) thấy có bộ cửa sắt ở tiệm phế liệu T.S do chị Phạm Thị Sơn (1972, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) làm chủ, không có người trông coi nên Hiếu và Toàn lấy trộm, sau đó cả ba khiêng đi bán.

Trên đường đi, đến đoạn đường An Trung 6 (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà), Toàn phát hiện xe máy Jupiter BKS 43S2-8688 của anh Lê Ngọc Hiếu (1995, trú P. An Hải Đông) để trước nhà không có người trông coi nên rủ Hiếu và Mai lấy trộm. Sau khi bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người, Mai và Hiếu khiêng cửa sắt đến góc đường gần đó canh chừng, còn Toàn đi đến lấy trộm xe, sau đó điều khiển đến chỗ Hiếu và Mai. Cả nhóm đã dùng xe này chở bộ cửa sắt đến đường Nguyễn Thiện Kế (P. An Hải Đông) để bán phế liệu. Có tiền, cả nhóm đến quán Internet trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) chơi game. Đến 10 giờ ngày 16-5, Toàn đến đường Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng, phát hiện xe máy Dream BKS 37H3-0140 không có người trông giữ nên lấy trộm. Trên đường đi về, đến đường Nguyễn Thiện Kế thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, các đối tượng còn khai nhận: Khoảng đầu tháng 5-2018, Toàn, Hiếu, Mai cùng Võ Văn Sơn (2005, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tại ngã tư Bùi Hữu Nghĩa - Dương Tự Minh (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), phát hiện có xe máy Wave cũ của anh Trần văn Tài (1985, trú đường Bùi Hữu Nghĩa) để trước vỉa hè, Mai-Hiếu đứng ngoài canh chừng để Toàn và Sơn vào lấy trộm. Sau đó cả 4 đối tượng dùng xe vừa trộm được làm phương tiện đi lại.

14 giờ 30 ngày 6-6, Hiếu và Sơn đang ngồi uống cà-phê ở quán Vườn Cau (đường Nguyễn Duy Hiệu, P. An hải Đông) thì thấy em Nguyễn Thảo Vy (2007, trú P. An Hải Đông) đi xe đạp trên đường Nguyễn Duy Hiệu hướng về đường Nguyễn Thiện Kế, trên cổ xe đạp có treo 1 túi ni-lông đựng ĐTDĐ hiệu Mobistar màu đen. Hiếu nói với Sơn: “Mi có thấy con kia treo bao ni-lông trên xe có điện thoại đó không”. Sơn trả lời là có và rủ Hiếu đến cướp giật điện thoại của em Vy thì Hiếu đồng ý. Hiếu điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 43X5- 1556 chở Sơn ngồi phía sau và cả hai bám theo em Vy. Đến đường Nguyễn Thiện Kế thì Hiếu tăng tốc độ, áp sát xe đạp của em Vy để Sơn ngồi phía sau giật túi ni-lông có đựng ĐTDĐ của em Vy rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát về hướng biển T20. Sau đó, Hiếu và Sơn sử dụng chung chiếc điện thoại này. Đến ngày 8-6, cơ quan CA triệu tập làm việc, Hiếu và Sơn đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản mà cả hai đã thực hiện.

Không chỉ gây án ở Đà Nẵng, qua tìm hiểu còn được biết, nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách tại TP Hội An và TX Điện Bàn (Quảng Nam). Tài sản trộm, cướp giật được, một số xe máy, ĐTDĐ để sử dụng, còn chủ yếu các đối tượng bán lấy tiền phục vụ việc ăn uống, chơi game... Hiện nay, vụ án đang được cơ quan CA tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

M.Hằng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194852_-bo-tu-trom-cap-cuop-giat.aspx