'Bỏ túi' 22 câu châm ngôn để đời trong vũ trụ điện ảnh Marvel (P2)

Iron Man sẽ chốt hạ phần 2 với những câu châm ngôn đã làm nên thương hiệu của mình.

Cùng xem vũ trụ điện ảnh Marvel trong 10 năm qua đã truyền cảm hứng đến các fan như thế nào qua những câu thoại đắt giá của các nhân vật siêu anh hùng.

11. Steve và bài học dũng cảm - Captain America: The First Avenger (2011)

Trước khi trở thành Captain America, Steve Rogers là một cậu lính yếu ớt nhưng lương thiện.

Tôi không muốn giết ai cả. Tôi không ưa bọn bắt nạt, và tôi cũng chả quan tâm chúng đến từ đâu hết.

10. “Tự do” theo quan điểm của Loki - The Avengers (2012)

Đây cũng đánh dấu khoảnh khắc Loki lần đầu có mặt trên Trái Đất.

Tự do. Tự do là thứ dối trá dữ dội của cuộc đời. Một khi anh chấp nhận được điều đó, anh sẽ tìm thấy bình yên trong trái tim mình.

9. Tiến sĩ Selvig an tâm khi… - Thor: The Dark World (2013)

Không có gì an tâm bằng việc nhận ra rằng thế giới này còn điên rồ hơn cả chính bản thân ta.

8. Câu thoại đắt giá của Fury - The Avengers (2012)

Đây là một trong những câu nói kinh điển của MCU, vì phải dằn vặt bản thân nhiều đến mức nào thì Nick Fury mới có thể mở lòng để thành lập nhóm Avenger.

Niềm tin về siêu anh hùng của ta vẫn còn đó.

7. Thanos và sự thua cuộc - Avengers: Infinity War (2018)

Với cương vị là nhà vô địch, nhưng Thanos vẫn đánh đổi rất nhiều để thực hiện mục đích của mình.

Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ nhận ra cảm giác thua cuộc nó như thế nào. Tuyệt vọng tưởng như bản thân đang đi đúng hướng, nhưng rồi vẫn nhận lấy thất bại ê chề. Kinh sợ nó, chạy trốn khỏi nó, nhưng số phận vẫn là số phận mà thôi.

6. Những lời thông thái của The Ancient One - Doctor Strange (2016)

Có vẻ như Mordo đã không thể nghe theo lời The Ancient One để kìm hãm con ác thú trong mình.

Mordo à, chúng ta không thể xóa sổ được con quỷ bên trong mình. Ta chỉ có thể tìm cách để chế ngự nó.

5. Steve thấy phấn khích - Captain America: The First Avenger (2011)

Bị “tẩn” liên tục, Steve Rogers vẫn rất còn sung sức.

Tao làm cái này cả ngày cũng được!

4. Sự kiên định của Tony Stark - Iron Man 3 (2013)

Đây là câu nói kết thúc loạt phim về Người Sắt, cũng là mở ra một giai đoạn mới cho Tony và Marvel.

Bộ giáp của ta chưa bao giờ là một thú vui, hay một điều gây xao nhãng. Nó là một cái kén đã thay đổi bản thân ta. Ngươi có thể cướp đi nhà của ta, cướp đi vũ khí và hàng họ của ta, nhưng có một điều ngươi muốn cũng không thể cướp đi được - Đó là ta, Người Sắt.

3. Khi Groot cất lời - Guardians of the Galaxy (2014)

Groot rất ít khi nói, nhưng đã nói thì chỉ có “chất”.

Chúng ta đều là Groot.

2. “Người cha” Yondu - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Tình cảm sinh thành của cha nuôi Yondu dành cho con trai Peter Quill còn vĩ đại hơn cả người cha đẻ.

Cậu bé, công sinh không bằng công dưỡng. Hắn có thể là cha đẻ của ngươi, nhưng ta mới là người nuôi ngươi khôn lớn.

1. Lý tưởng của Người Sắt - Iron Man (2008)

Tony Stark nhận ra lý tưởng sống của mình, vì thế anh đã nói với cô người yêu Pepper nghe.

Anh không nên sống mà không có lý tưởng của mình. Anh không điên, Pepper à. Anh chỉ vừa kịp nhận ra mình phải làm gì. Và con tim anh mách bảo rằng đó là chân lý.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bo-tui-22-cau-cham-ngon-de-doi-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-p2-3992729.html