Bộ VHTT&DL cần đưa ra quy tắc ứng xử tại lễ hội

Sáng 19/1, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019. Đến dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Năm 2018, ngành VHTT&DL đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Thiết chế văn hóa cơ sở các cấp cơ bản thực hiện tốt vai trò, chức năng hoạt động. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nhận được sự quan tâm của các cập, ngành. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam lần đầu tiên là đội duy nhất khu vực Đông Nam Á lọt vào top 4 đội mạnh nhất đại hội; bóng đá U23 Việt Nam giành huy chương bạc giải vô địch U23 Châu Á và đặc biệt, đổi tuyển bóng đá nam quốc gia thi đấu xuất sắc giành Cup vô địch AFF Suzukicup 2018…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Lại Tấn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác VHTT&DL năm 2018 vẫn còn những hạn chế, khắc phục trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại một số địa phương còn chưa được coi trọng, có hiện tượng tận thu trong khai thác giá trị di tích. Đối với lĩnh vực thể thao, cơ sở vật chất về thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện còn hạn chế; kinh phí mua sắm trang thiết bị tập luyện, thi đấu cho vận động viên đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia còn gặp nhiều hạn chế. Về du lịch, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót, rác thải ô nhiễm, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra, đặc biệt vào các dịp lễ hội, mùa cao điểm du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị, tại các điểm cầu trực tuyến Hà Nội, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động đã chia sẻ một số giải pháp đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị ở Hà Nội. Theo ông Tô Văn Động: “Đối với con người và xã hội, bảo tồn và phát triển đều là những yêu cầu đòi hỏi hết sức khách quan, thống nhất chứ không đối lập nhau. Từ xưa đến nay, không bao giờ có bảo tồn nguyên trạng tất cả mọi thứ của quá khứ, ở mọi nơi, mọi lúc. Trái lại, với yêu cầu giữ gìn và kế thừa di sản cũng không ai có thể nhân danh sự phát triển để hủy hoại di sản”.

Tuy nhiên, ông Tô Văn Động nhấn mạnh: “Giải pháp chúng ta thực hiện, về tổng thể đó là giải pháp mang tính chia sẻ, kết hợp, nhân nhượng lẫn nhau, giữa một bên là bảo tồn, một bên là phát triển… Nó không làm hài lòng tuyệt đối những người theo đuổi quan điểm muốn bảo tồn nguyên trạng toàn bộ không gian di tích nhưng đó là giải pháp tối ưu trong điều kiện cụ thể”.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, hoan nghênh nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên toàn ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã tham gia vào quá trình thực hiện để hoạt động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch đạt được bước tiến trong năm qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các lãnh đạo Bộ VHTT&DL tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTT&DL cần thống nhất hành động tập trung vào một số điểm cụ thể để tạo nên sức mạnh chung cho toàn ngành. Phó Thủ tướng đề cập đến vấn đề đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp và ngành văn hóa phải thấy được trách nhiệm quản lý nhà nước để tập trung thực hiện 3 điểm cốt lõi. Đó là tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giáo dục văn hóa trong nhà trường. Bộ phải có những phát ngôn chính thức, phân tích, đưa ra khuyến nghị trước những hiện tượng tốt, xấu của xã hội xảy ra hàng ngày; lan tỏa những tấm gương, việc làm tốt, hành động văn hóa ra toàn xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTT&DL cần tập trung làm tốt việc đưa ra các quy tắc mang tính chất lễ nghi, từ nghi lễ các buổi lễ, đi đứng, ăn mặc phải đúng văn hóa, đúng truyền thống kết hợp với hiện đại. Dù việc này rất khó, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau thậm chí đụng chạm đến nhiều vấn đề nhưng ngành văn hóa cần tập trung làm tốt để hướng tới một xã hội ứng xử có văn hóa ở mọi lúc, mọi nơi.

Về lĩnh vực thể thao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh cả thể thao nhà trường và cộng đồng bên cạnh thể thao thành tích cao. Riêng với bóng đá phải cương quyết thực hiện bóng đá sạch.

Du lịch cần tiếp tục có những định hướng có định hướng dài hạn để phát triển du lịch theo quy mô, chuẩn mực quốc tế, hướng tới bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tạo môi trường du lịch an toàn, văn hóa; việc đào tạo nhân lực cho ngành du lịch cần làm quyết liệt hơn, huy động các doanh nghiệp lớn đặt hàng đào tạo du lịch để đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-vhttdl-can-dua-ra-quy-tac-ung-xu-tai-le-hoi-334620.html