Bộ VHTTDL tiếp tục yêu cầu tỉnh Ninh Bình báo cáo về công trình trái phép tại di sản thế giới Tràng An

VH- Bộ VHTTDL vừa có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tỉnh này phải lên kế hoạch làm việc, báo cáo về công tác tháo dỡ công trình trái phép tại di sản thế giới Tràng An (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), đồng thời đưa ra các giải pháp khôi phục.

Bộ BVTTDL tiếp tục yêu cầu tỉnh Ninh Bình báo cáo việc tháo dỡ công trình vi phạm tại di sản thế giới Tràng An

Hiện nay, việc tháo dỡ đã được thực hiện nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục theo khuyến cáo của UNESCO. Trước đó, ông Đinh Trung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xác nhận việc tháo dỡ công trình vi phạm trên núi Cái Hạ đã hoàn thành và đã có báo cáo gửi Bộ VHTTDL, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo huyện Hoa Lư cũng cho biết Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, có những dư luận cho rằng việc tháo dỡ vẫn chưa được hoàn tất.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản, Bộ VHTTDL cho biết, ngoài công trình sai phép, buổi làm việc còn có nhiều nội dung liên quan đến khu di sản Tràng An. Đồng thời, trước phản ánh cầu bê tông vẫn chưa thực sự được tháo dỡ, Cục đang yêu cầu UBND Ninh Bình có những báo cáo mới nhất.

H.An – Phúc Nghệ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/b%E1%BB%99-vhttdl-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-y234u-c%E1%BA%A7u-160t%E1%BB%89nh-ninh-b236nh-b225o-c225o-v%E1%BB%81-c244ng-tr236nh-tr225i-ph233p-t%E1%BA%A1i-di-s%E1%BA%A3n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-tr224ng-an