Bố vợ tỷ phú lên tiếng khi ông Rishi Sunak đắc cử Thủ tướng Anh

Tỷ phú người Ấn Độ N.R. Narayana Murthy đã đăng đàn Twitter ngay sau khi con rể là ông Rishi Sunak chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh.

Ông Rishi Sunak cùng vợ và hai con gái. Ảnh: Reuters

Ông Rishi Sunak cùng vợ và hai con gái. Ảnh: Reuters

Ông Sunak (42 tuổi), một người theo đạo Hindu, là thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của Anh và là lãnh đạo trẻ tuổi nhất của nước này trong hơn 200 năm trở lại đây.

Việc ông Sunak lên nắm quyền đúng lễ Diwali – lễ hội ánh sáng của đạo Hindu – đã khiến người dân Ấn Độ không khỏi thích thú. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông hy vọng mối quan hệ của London và New Delhi sẽ được cải thiện hơn nữa.

Nhiều chính trị gia Ấn Độ cũng ca ngợi chiến thắng của ông Sunak là “một dấu mốc lịch sử đáng chú ý”. Cái tên Rishi Sunak cũng trở thành xu hướng trên Twitter ở Ấn Độ vào cuối ngày thứ Hai, 24/10, khi ông được xác nhận giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ.

Đăng đàn Twitter ngày 25/10, tỷ phú Narayana Murthy – bố vợ của ông Sunak đã gửi lời chúc mừng và hết lời khen ngợi con rể.

“Chúc mừng Rishi. Chúng tôi tự hào về Rishi và chúc con thành công. Chúng tôi tự tin rằng Rishi sẽ làm hết sức mình vì người dân Anh”, ông Murthy viết.

Theo Forbes, ông Murthy – người sáng lập công ty phần mềm Infosys hiện sở hữu khối tài sản trị giá 4,5 tỷ đô la.

Tỷ phú Narayana Murthy. Ảnh: Reuters

Con gái ông Murthy và vợ của ông Sunak – bà Akshata Murthy (42 tuổi) là một công dân Ấn Độ, sở hữu 0,93% cổ phần trong Infosys trị giá khoảng 721 triệu đô la.

Tờ Thời báo London năm nay ước tính ông Sunak và vợ Murthy sở hữu khối tài sản lên đến hơn 800 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 700 triệu bảng Anh), nằm trong số 250 người/gia đình giàu có nhất ở Anh. Con số này thậm chí còn lớn hơn khối tài sản mà Nữ hoàng Anh Elizabeth II sở hữu trước khi bà qua đời (370 triệu bảng Anh). Khối tài sản của Vua Charles III và Vương hậu Camilla trị giá ước tính khoảng 300 – 350 triệu bảng Anh.

Ông Rishi Sunak là người gốc Ấn sinh ra tại Anh. Gia đình ông di cư đến Anh vào những năm 1960, thời kỳ mà nhiều người từ các thuộc địa cũ của Anh đến để giúp tái thiết đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông Sunak tiếp tục theo học tại Đại học Stanford và gặp người mà sau này ông cưới làm vợ - Akshata Murthy. Ông Sunak cũng từng làm việc tại Goldman Sachs với tư cách là một nhà phân tích.

Vợ của ông Sunak hiện là nhà thiết kế thời trang. Cặp đôi này sở hữu nhiều căn hộ ở Anh và Mỹ.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-vo-ty-phu-len-tieng-khi-ong-rishi-sunak-dac-cu-thu-tuong-anh-post1481060.tpo