Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 tại khu vực Tây Nam

Tại buổi làm việc chiều 26/4 với UBND thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh tại biên giới Tây Nam hết sức phức tạp.

Ngày 26/4, sau khi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu, tiếp tục làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác y tế nói chung.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế bày tỏ quan ngại vấn đề lây nhiễm COVID-19 có thể xảy ra ở biên giới Tây Nam, theo đó, Bộ đã thành lập 5 đoàn công tác để tiến hành rà soát toàn bộ, kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc về công tác phòng, chống dịch tại khu vực này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 26/4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 26/4.

"Thực sự, chúng tôi rất quan ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 có thể xảy ra trong cộng đồng. Bộ Y tế đã cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 và thông thường trên thế giới lần bùng dịch sau sau số ca mắc bao giờ cũng nhiều hơn, tàn khốc hơn lần trước. Đặc biệt, đối với thành phố Cần Thơ, chúng tôi cũng coi đây là một trong những trọng điểm. Bởi vì, đây là đầu mối giao thông cho cả khu vực, lượng người đi qua thành phố Cần Thơ rất lớn. Tới đây, ngày lễ 30/4 - 1/5, người dân đi du lịch nhiều, do vậy việc lơ là phòng, chống dịch nhất là không tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ y tế làm chúng tôi hết sức lo lắng", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, Cần Thơ rà soát lại tất cả các kịch bản phòng, chống dịch; tập trung khâu trọng điểm, trong đó có vấn đề xét nghiệm. Đồng thời, Cần Thơ cần chuẩn bị tốt phương án cách ly tập trung, đặt trường hợp có dịch cần phải cách ly với số lượng lớn và rất nhanh để ngắt mầm bệnh khỏi cộng đồng...

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ y tế, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, UBND thành phố hết sức quan tâm và chỉ đạo sâu sát, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 trên thế giới và các nước trong khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp. Với phương châm chống dịch như chống giặc, thành phố thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 4 tại chỗ, tập trung kiểm soát, ngăn chặn, khống chế không thể dịch lây lan ra cộng đồng.

"Dự kiến trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tiếp nhận các chuyến bay quốc tế đưa công dân về nước và các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam làm việc. Do đó, thành phố cũng đề xuất Bộ trưởng tăng cường sự chỉ đạo để hỗ trợ chia sẻ thông tin; đảm bảo phân bổ đủ số lượng vaccine COVID-19, giúp thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn", ông Trường nhấn mạnh./.

Thanh Tú/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bo-y-te-canh-bao-nguy-co-cao-lay-nhiem-covid-19-tai-khu-vuc-tay-nam-853116.vov