Bộ Y tế: Không có vụ mẹ và con tử vong khi sinh con thuận tự nhiên ở quận 2

Đại diện Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định, không có vụ tử vong nào ở Q.2 (TP.HCM) liên quan đến sinh con thuận tự nhiên...

Sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin về trường hợp hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà vào ngày 14/3, sáng nay (15/3), đại diện bộ Y tế, sở Y tế TP.HCM chính thức lên tiếng về vụ việc.

Tại cuộc họp báo được tổ chức ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), đại diện Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định không có vụ tử vong nào ở Q.2 liên quan đến sinh con thuận tự nhiên như thông tin xôn xao vài ngày qua trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em khẳng định đến thời điểm này, thông tin 2 mẹ con tử vong vì "sinh thuận tự nhiên" ở Q.2 là không có. Cũng theo ông Vinh, hiện Bộ Y tế đang mở rộng xác minh vụ việc trên toàn TP.HCM.

Các bác sĩ có mặt tại buổi họp báo sáng 15/3 tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM)

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ pháp chế (Bộ Y tế) cho biết nếu xảy ra trường hợp sản phụ sinh con "thuận theo tự nhiên" tại nhà khiến con chết có thể bị khởi tố hình sự về tội vô ý làm chết người. Việc truyền tải thông tin không chính thống gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cần xử lý theo pháp luật.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, giới y học từng cảnh báo về trào lưu sinh con tự nhiên. Theo đó, phong trào liên sinh (lotus birth) là một dạng thực hành sinh con mà cha mẹ giữ nguyên dây rốn của đứa bé dính liền kèm với bánh nhau cho đến khi dây rốn và bánh nhau tự hủy.

Trào lưu này được một số bà mẹ sinh con tại nhà áp dụng. Trào lưu này xuất hiện đầu tiên tại Mỹ và Úc vào năm 1974.

"Năm 2008, tại Anh, phong trào này trở lại mạnh mẽ và sau đó dấy lên làn sóng kịch liệt phản đối trong giới y học. Việc để bánh nhau nối liền với em bé nhiều ngày sau khi sinh có thể dẫn đến nhiễm trùng, gây nguy hiểm cho tính mạng em bé.

Hiệp hội Sản khoa Hoàng gia Anh đưa ra cảnh báo về trào lưu liên sinh (hay còn gọi là phương pháp sinh con Hoa sen- PV), khẳng định chưa có nghiên cứu khoa học nào về trào lưu liên sinh cũng như không có bằng chứng khoa học chứng tỏ liên sinh có thể mang lại lợi ích cho trẻ sơ sinh, hơn nữa nguy cơ nhiễm trùng cho trẻ rất lớn", bác sĩ Nhi nói.

Bà Nhi cũng cho rằng: "Phong trào này từng xảy ra trên thế giới và từng được khuyến cáo không nên. Hiện tại, chúng tôi chính thức khẳng định trào lưu sinh con thuận tự nhiên là không nên.

Bên cạnh đó, bác sĩ Nhi cũng cho hay, thời gian vừa qua một số thai phụ tại bệnh viện Từ Dũ từ chối tiêm chủng mở rộng cho các bé sau sinh bằng cách chủng ngừa cho các cháu, một số trường hợp thai phụ từ chối chích ngừa vitamin K ( giúp xương chắc, khỏe, ngăn ngừa đông máu...). Bệnh viện không chấp nhận, không ủng hộ, không đồng thuận việc các thai phụ từ chối chích ngừa vắc xin, vitamin K cho các bé.

Như đã đưa tin, chiều 14/3, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin một sản phụ được cho là ngụ tại TP.HCM đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con "thuận tự nhiên ở nhà". Trong quá trình chuyển dạ, người mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời, nên cả hai mẹ con bị tử vong.

Ngoài ra, trên trang cá nhân này một người phụ nữ chia sẻ về một người bạn đã tử vong cả mẹ và con vì tự sinh con tại nhà. Theo đó, người này đã theo học một khóa học sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 3 vừa qua, mạng xã hội xôn xao một người mẹ trẻ tại Hưng Yên tự sinh con, tự đỡ đẻ tại nhà. Đặc biêt, người mẹ này không cắt dây rốn cho con và lưu giữ bánh rau trong cái chậu ở bên cạnh bé suốt 6 ngày liền. Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo trường hợp tự sinh con tại nhà là một hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bo-y-te-khong-co-vu-me-va-con-tu-vong-khi-sinh-con-thuan-tu-nhien-o-quan-2-p48248.html