Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Đại diện Bộ Y tế cho biết đang xem xét một số đề xuất của các cơ sở về việc xuất khẩu huyết tương từ chế phẩm máu toàn phần.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động ngày 9/4, một quan chức Bộ Y tế cho biết bộ này có nhận được đề xuất của một số cơ sở về việc việc xuất khẩu huyết tương đi nước ngoài. Bộ Y tế đang xem xét các đề xuất này.

Trả lời câu hỏi "Tại sao Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu máu trầm trọng mà lại tiến hành xuất khẩu huyết tương", đại diện Bộ Y tế cho biết huyết tương chỉ là một trong những thành phần của chế phẩm máu.

Sau khi nhận máu toàn phần từ người hiến, cơ sở y tế sẽ tiến hành tách chiết và sản xuất ra các thành phần máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, các yếu tố đông máu và huyết tương). Huyết tương là một trong những thành phần còn lại của máu sau khi sản xuất ra các chế phẩm máu phục vụ công tác điều trị người bệnh.

Việc chế huyết tương để tiếp tục phục vụ người bệnh phải sử dụng công nghệ tiên tiến hoặc sẽ phải tiêu hủy với một số sản phẩm máu bệnh lý.

Tỷ lệ hiến máu ở Việt Nam đạt khoảng 1,6% dân số. Ảnh: Người Lao Động.

Tỷ lệ hiến máu ở Việt Nam đạt khoảng 1,6% dân số. Ảnh: Người Lao Động.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng nguồn huyết tương này, một số cơ sở đề xuất được nghiên cứu, điều chế ra các sản phẩm khác để phục vụ cho y học.

"Hiện ở một số nước phát triển họ đã điều chế nguyên liệu huyết tương thừa để phục vụ điều trị và một phần trong chế phẩm huyết tương có thể bào chế ra một trong những thành phần của vắc-xin viêm gan B", vị quan chức Bộ Y tế này giải thích.

Giải thích thêm về việc này, một chuyên gia về huyết học cho biết tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng các chế phẩm từ máu cao nhất là hồng cầu, tiểu cầu... còn nhu cầu sử dụng huyết tương thấp hơn. Điều này cũng tương đồng với các quốc gia trên thế giới.

Thành phần huyết tương có abimin và một số yếu tố miễn dịch. Tuy nhiên, để tách chiết được thành phần này đòi hỏi công nghệ cao mà các cơ sở y tế ở Việt Nam chưa làm được.

Do đó, một số cơ sở có ý định thuê nhà máy nước ngoài gia công tiếp sau đó nhập trở lại Việt Nam để phục vụ điều trị. Để có thể xuất khẩu huyết tương đi nước ngoài thì cơ sở đó cũng phải đạt tiêu chuẩn GMP châu Âu.

Trước đó, báo có thông tin về việc Bệnh viện Truyền máu Huyết học công bố ngân hàng máu của bệnh viện này đạt chứng nhận GMP (Good Manufacturing Practice - thực hành sản xuất tốt) châu Âu.

Với tiêu chuẩn này, bệnh viện có thể hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng chính sách GMP tại Việt Nam, xuất khẩu huyết tương sang châu Âu, sau đó nhập khẩu các sản phẩm điều trị với giá thành rẻ. Về thông tin này, dư luận cho rằng việc Việt Nam xuất khẩu huyết tương trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế vẫn đang thiếu máu điều trị và chưa hợp lý.

Thực hư phương pháp 'ma cà rồng' truyền máu thanh niên để trẻ lâu ở Mỹ Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA vừa khuyến cáo, liệu pháp "ma cà rồng" tiêm huyết tương từ máu của người trẻ tuổi để chống lão hóa là hoàn toàn không có căn cứ.

Theo N. Dung / Người Lao Động

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-y-te-len-tieng-viec-thieu-mau-sao-dem-di-xuat-khau-post934300.html