Bộ Y tế quyên góp ủng hộ nhân dân vùng rốn lũ Việt Nam và người dân nước bạn Lào bị lụt

Sáng ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng toàn thể lãnh đạo, công chức của Bộ tiến hành quyên góp, ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai cả 2 nước Việt Nam và Lào.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ủng hộ tại buổi phát động quyên góp

Vừa qua, cả Việt Nam và nước bạn Lào đều trải qua trận thiên tai vô cùng khủng khiếp. Riêng tại Việt Nam, khu vực miền núi phía Bắc gánh chịu trận mưa lũ quét kinh hoàng.

Tính đến ngày 24/7, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, số người chết do mưa lũ đã tăng lên đến 34 người. Lũ quét, sạt lở đất khiến 67 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 54 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng cùng 769 căn bị chìm trong nước.

Lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Y tế ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Với nước Lào, theo thông tin mới nhất, vụ vỡ đập thủy điện kinh hoàng Xepian-Xe Namnoy ở Tây Nam Lào đã làm khiến hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại, hàng ngàn người không có chỗ ở. Chưa kể, số người mất tích hay tử nạn.

Do vậy, Bộ Y tế đã tổ chức buổi phát động tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, công nhân viên ngành y tế quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt với mong muốn san sẻ được những khó khăn, vất vả của người dân 2 nơi.

Được biết, lãnh đạo, công chức của Bộ tiến hành quyên góp mỗi người một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp được là 305 triệu đồng.

Hồng Ngọc

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/bo-y-te-quyen-gop-ung-ho-nhan-dan-vung-ron-lu-viet-nam-va-nguoi-dan-nuoc-ban-lao-bi-lut-d9748.html