Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Ngày 4/12, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu kiểm tra, thẩm tra quy trình chuyên môn vụ việc 2 mẹ con sản phụ tử vong sau khi sinh xong tại Bệnh viện (BV) huyện Phú Lộc.

Tại Công văn số 7400/BYT-BM-TE, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra ngay sự việc sản phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) tử vong tại BVĐK huyện Phú Lộc, và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 17h ngày 8/12/2018.

Bệnh viện huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) - nơi mẹ con chị T. tử vong sau sinh

Như đã đưa tin, vào ngày 30/11, thai phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, ngụ thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) nhập viện để chuẩn bị sinh con đầu lòng. Đến tối 3/12, chị T. sinh được bé trai đầu lòng. Tuy nhiên, khi vừa chào đời, cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng.

Trong khi các y, bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị cho cháu bé thì sản phụ Nguyễn Thị T. bất ngờ bị băng huyết nặng. Do vượt quá khả năng xử lý, khoảng 21h40 tối 3/12, hai mẹ con chị T. được Bệnh viện huyện Phú Lộc chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, chữa trị nhưng đều không qua khỏi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc BV huyện Phú Lộc cho biết: "Do thai phụ có tiền sử cao huyết áp, nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám thai nhi, chị T. cũng được các y, bác sĩ điều trị bệnh lý cao huyết áp. Kíp trực có nhận được yêu cầu của người nhà về việc xin chuyển lên tuyến trên nhưng sản phụ vẫn bình thường, tất cả các chỉ số đều ổn.

Sau khi sinh thì bé trai có biểu hiện bị ngạt. Các bác sĩ tập trung cấp cứu ngạt cho cháu bé thì sản phụ xổ nhau, băng huyết nặng. Kíp trực đã cấp cứu băng huyết nhưng tiến triển xấu nên được chuyển lên bệnh viện tuyến nhưng sau đó không lâu cả 2 mẹ con tử vong".

Người thân khóc nghẹn trước sự mất mát, đau thương

Người nhà bức xúc trước cái chết của người thân vì cho rằng bác sĩ tắc trách. (Ảnh: Điền Quang)

Cũng theo BS Lập, qua kiểm tra ban đầu thì thấy đội ngũ kíp trực đã tiếp nhận, điều trị sinh cho sản phụ đầu đủ các bước, đúng quy trình; tích cực, không có tắc trách gì.

Hiện Sở Y tế Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu BV huyện Phú Lộc báo cáo lại toàn bộ sự việc; thành lập hội đồng kiểm thảo tử vong làm rõ nguyên nhân. Công an huyện Phú Lộc cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra sự việc.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bo-y-te-yeu-cau-lam-ro-vu-hai-me-con-san-phu-tu-vong-bat-thuong-55461.htm