"Bóc lịch" 46 năm chỉ vì một cú va quyệt xe máy

(VTC News) - Sau một cú va quẹt xe máy nhẹ với một nhóm thanh niên khác làng, Đỗ Văn Điền (SN 1985), ở thôn 5, xã Hà Lại, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã rủ thêm một nhóm bạn đi “hỏi tội” người gây tai nạn và án mạng thương tâm đã xảy ra, buộc 5 trai làng phải lĩnh án 46 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKS ND tỉnh Thanh Hóa, vào lúc 19 giờ, ngày 23/01/2009, Lê Văn Nguyện, Vũ Văn Dũng, Vũ Mạnh Tường, Lê Văn Hùng, Hoàng Văn Sơn và Vũ Văn Thái đều ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cùng đi trên 2 xe máy đến nhà chị Trần Thị Cúc ở thôn 5, xã Hà Lai, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) chơi. Trên đường đi tới nhà chị Cúc, nhóm thanh niên này có va quẹt vào xe của anh Đỗ Văn Điền (SN 1985) nhưng không đứng lại giải quyết mà bỏ đi liền sau đó. Anh Điền đã nói sự việc trên với anh Lê Mạnh Dũng và hai người chở nhau ra Bưu điện văn hóa xã Hà Lai, huyện Hà Trung thì gặp một số người bạn chơi cùng hội đang có mặt tại đây. Anh Điền đã thông báo qua qua sự việc và rủ thêm anh Đỗ Quốc Đoàn, Trịnh Công An, Nguyễn Hữu Thiện, Mai Văn Được, Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Hữu Thắng đi tìm nhóm thanh niên ở xã Hà Thái vừa gây nên vụ tai nạn giao thông với mình và cả nhóm đã gật đầu đồng ý lên kế hoạch để trả thù. Trên đường đi, Điền vào quán nhà chị Nguyễn Thị Hà lấy một đoạn gậy tre, còn Đoàn và Được ghé về nhà Đoàn lấy một ống tuýp nước bằng sắt dài khoảng 40cm, giấu cẩn thận trong ống tay áo. Thanh nhặt được một đoạn gậy tre dập 2 đầu đưa cho Đoàn và gọi điện cho Trần Văn Vũ ra để xem đánh nhau. Điền đi trước và phát hiện thấy nhóm thanh niên xã Hà Thái đang chơi trong nhà chị Trần Thị Cúc và cả nhóm đứng ngoài phục chờ trước ngõ nhà chị Cúc để đánh nhóm thanh niên xã Hà Thái. Gần 20 phút sau, anh Vũ Văn Dũng và Lê Văn Nguyện vừa bước ra khỏi nhà chị Cúc lấy xe đi thì bất ngờ một nhóm thanh niên xã Hà Lai tiến lại “hỏi tội” trong vụ va quẹt xe trước đó. Dù không phải là người va quẹt xe trước đó, nhưng trước thái độ hung hãn của nhóm thanh niên xã Hà Lai buộc anh Nguyện phải nói lời xin lỗi. Không thấy vừa lòng, nhóm thanh niên xã Hà Lai lại lấy cớ là anh Nguyện không “hợp tác” khi bọn chúng gọi mà vẫn cố ý bỏ chạy. Ngay lập tức cả nhóm xông vào đánh “hội đồng” anh Nguyện và anh Dũng. Điền đã dùng gậy tre đánh vào lưng anh Nguyện, may thay anh Nguyện được người khác can ngăn và chạy thục mạng vào nhà chị Cúc để tránh sự vây đuổi của nhóm thanh niên xã Hà Lai. Cùng lúc đó, Mai Văn Được lấy một tuýp sắt đã mang theo đập mạnh vào đầu anh Vũ Văn Dũng, tiếp đó Đỗ Quốc Đoàn, Trịnh Công An, Trần Văn Vũ xông vào dùng tay chân đánh túi bụi vào người, vào đầu anh Dũng cho tới khi anh Dũng được mọi người can ngăn đưa vào nhà chị Cúc để lánh nạn thì nhóm thanh niên xã Hà Lai mới chịu buông tha. Anh Toàn đã dìu anh Dũng đi khám vết thương, trên đường đi lên bệnh viện Đa khoa huyện hà Trung thì anh Dũng bị ngất xỉu và chết ngay sau đó ít phút. Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân Vũ Văn Dũng, bản giám định pháp y số 56/GĐPY ngày 26/1/2009 của cơ quan Công an Thanh Hóa kết luận anh Dũng bị chết do tụ máu lan tỏa màng mềm, phù não sau chấn thương. Theo cáo trạng của VKS ND tỉnh Thanh Hóa, thì đây là vụ án giết người mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia đang ở tuổi chưa thành niên. Hành vi phạm tội của các bị cáo mang tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự trị an xã hội, cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Mới đây, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các đối tượng trong vụ án về tội giết người. Căn cứ vào cáo trạng của VKS và hành vi phạm tội của các bị cáo về tội giết người, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Đỗ Văn Điền (SN 1985) 15 năm tù, Mai Văn Được (SN 1993) 10 năm tù, Đỗ Quốc Đoàn (SN 1992), Trần Văn Vũ (SN 1990) và Trịnh Công An (SN 1991) đều chịu chung một mức án 7 năm tù. Đằng sau phiên tòa, nước mắt của người thân bị cáo đều rơi, nhưng vẫn không làm vơi đi nỗi khổ của người nhà bị hại Vũ Văn Dũng. Đây là một bài học thích đáng cho những đối tượng có máu côn đồ hiện đã và đang xuất hiện ở một số làng xã vẫn hay thường gã gẫm, dọa nạt, hành hung trai làng khác đến tán gái làng mình với một quan niệm ấu trĩ là “trâu ta phải ăn cỏ làng ta”. Lê Nguyễn - Khắc Cường

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-226507/phap-luat/boc-lich-46-nam-chi-vi-mot-cu-va-quyet-xe-may.htm