Bốc thăm AFF Cup 2018: Việt Nam thoát bảng 'tử thần'

Kết quả bốc thăm đã vô tình đưa đội tuyển Việt Nam thoát khỏi bảng 'tử thần' khi chỉ phải đối đầu với các đội nhẹ ký. Trong khi ở bảng đấu còn lại, Thái Lan sẽ phải gồng mình chiến đấu với Indonesia, Singapore hay Philippines.

Cách đây ít phút, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 đã được diễn ra. Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng A, một bảng đấu với những đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều.

Trái với những lo lắng ban đầu, ĐT Việt Nam được rơi vào một bảng đấu khá dễ thở với những đối thủ như Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Mọi thứ rõ ràng đã đi theo đúng chiều hướng mà lãnh đạo VFF cũng như những nhà làm bóng đá Việt Nam mong chờ. Đây cũng có thể coi là bảng đấu dễ thở cho thầy trò Park Hang-seo trong chiến dịch giành vàng tại AFF Cup năm nay.

Cụ thể, ĐT Việt Nam cùng với ĐT Thái Lan là 2 đội nằm trong nhóm 1 và kết quả bốc thăm đã đưa chúng ta vào một bảng đấu dễ dàng hơn nhiều so với đối thủ. Lá thăm may rủi đã giúp đoàn quân của Park Hang-seo rơi vào bảng A. Bảng đấu này được xem là khá dễ dàng khi chỉ có sự hiện diện của Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.

Tất nhiên vẫn có những điểm đáng chú ý sau kết quả bốc thăm này. Công bằng mà nói việc bốc thăm này là dựa trên sự may rủi. Mọi thứ rõ ràng rất khác so với những gì chúng ta lo lắng và giờ đây, nhiệm vụ đã đơn giản đi rất nhiều. Ở AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam cùng bảng B với cả Malaysia, Myanmar và Campuchia. Kết thúc vòng bảng, chúng ta toàn thắng trước 3 đối thủ, giành trọn vẹn 9 điểm và đứng nhất bảng.

Trong khi đó tại bảng B, ĐT Thái Lan sẽ đối đầu Indonesia, Philippines, Singapore và đội thắng trong cặp đối Brunei – Timor Leste. Đây có thể coi là bảng đấu khó, khi Indonesia, Philippines và Singapore đều ở trình độ không quá cách xa Thái Lan. Đặc biệt, Indonesia là á quân AFF Cup 2016, còn Philippines cũng vừa gây ấn tượng tốt khi là 1 trong 3 đội Đông Nam Á (cùng Việt Nam và Thái Lan) đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

Ở vào bảng đấu này, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo có thể thoải mái sắp xếp các ý đồ chiến thuật và phân bố lực lượng theo từng trận đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Theo đó, phần thưởng cho các đội đoạt thứ hạng cao là 200.000 USD cho đội vô địch, 75.000 USD cho Á quân và và hai đội giải ba mỗi đội nhận 50.000 USD.

Cũng theo lịch vừa được công bố, AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8/11 cho tới 15/12. So với những năm trước, năm nay giải có sự thay đổi lớn khi không có quốc gia đăng cai, mà các đội tuyển sẽ thi đấu lượt đi lượt về với nhau.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2018:

Bảng A:

Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào

Bảng B:

Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei/Đông Timor

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/boc-tham-aff-cup-2018-viet-nam-thoat-bang-tu-than-post261102.info