Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018: Thầy trò Park Hang-seo chờ đợi các đối thủ

Buổi lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2018 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 14 giờ 00 chiều nay, 2.5.

Với mong muốn mang giải đấu đến gần hơn tới người hâm mộ trên toàn khu vực Đông Nam Á, ban tổ chức đã cải tiến thể thức giải đấu. Theo đó, sẽ không có đội chủ nhà cụ thể mà các đội sẽ đá bốn trận ở vòng bảng với hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào đá bán kết, chung kết theo nguyên thể thức cũ tức đá một trận trên sân nhà và một trận trên sân đối phương.

BTC giải đấu tin rằng đây cũng là cách để nâng cao tính cạnh tranh, hấp dẫn, đặc biệt với khán giả và NHM.

Theo thông báo từ LĐBĐ Đông Nam Á, căn cứ trên thành tích của từng đội qua hai kỳ AFF Cup 2014 và 2016, có 9 đội bóng sẽ được lọt vào vòng đấu bảng gồm: 1- Thái Lan 22 điểm, 2- VN 18 điểm, 3- Indonesia 17 điểm, 4- Malaysia 17 điểm, 5- Philippines 15 điểm, 6- Myanmar 14 điểm, 7- Singapore 11 điểm, 8- Campuchia 7 điểm, 9- Lào 7 điểm.

Suất còn lại được quyết định sau trận play-off giữa Đông Timor với Brunei, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Theo cách tính điểm trên, đội tuyển Thái Lan và Việt Nam nằm ở nhóm 1 tại lễ bốc thăm và 2 đối thủ không đội trời chung ở khu vực này sẽ không nằm cùng bảng.

Theo mã số bốc thăm, Việt Nam sẽ tiếp đón hai đội ở nhóm 4 và nhóm 5 trên sân nhà, trong khi đó phải làm khách trước hai đội thuộc nhóm 2 và nhóm 3.

Tham dự buổi lễ bốc thăm này, phía đại diện VN có Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Nhà cầm quân tuyển VN do bận đến UAE để dự khán lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2019 nên sẽ không có mặt.

Theo dự đoán từ trang chủ AFF Cup 2018 cho rằng nếu đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Philippines, Campuchia, Lào thì đây sẽ là bảng tử thần. Một số chuyên gia không đánh giá cao bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại.

Thực tế, thời gian gần đây, đội tuyển Việt Nam đã phần nào gặp khó khăn khi đối đầu với Campuchia. Gần đây nhất, bóng đá Việt Nam đã phải ‘khóc hận’ ngay tại Mỹ Đình trước Indonesia, trận bán kết lượt về AFF Cup 2016. Trong khi đó, Philippines được đánh giá cao với dàn cầu thủ nhập tịch.

Trong phát biểu gần đây, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - Alfred Riedl cho rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là đối thủ số một cạnh tranh chức vô địch với ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2018. HLV Alfred Riedl hiện đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

AFF Cup 2018 diễn ra từ 8.11 đến 15.12. Tại AFF Cup 2018, nhiệm vụ HLV Park Hang Seo được VFF giao là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết.

Phân chia các nhóm ở AFF Cup 2018

Nhóm 1: Thái Lan, Việt Nam

Nhóm 2: Indonesia, Malaysia

Nhóm 3: Philippines, Myanmar

Nhóm 4: Singapore, Campuchia

Nhóm 5: Lào, Brunei hoặc Timor Leste

Hoàng MInh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/boc-tham-chia-bang-aff-cup-2018-thay-tro-park-hang-seo-cho-doi-cac-doi-thu-87208.html