Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Báo Hàn nhận định bất ngờ về Việt Nam, Thái Lan

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra chiều 17/7 đang là tâm điểm của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra chiều 17/7 đang là tâm điểm của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại.

Báo Hàn nhận định tuyển Việt Nam là đối thủ "khó nhằn" tại vòng loại World Cup 2022.

Báo Hàn nhận định tuyển Việt Nam là đối thủ "khó nhằn" tại vòng loại World Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h ngày 17/7, tại Kuala Lumpur, Malaysia – đại bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Kết quả của vòng loại này sẽ được tính làm cơ sở xét duyệt tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời cũng là kết quả để giành suất vào tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trước khi sự kiện này diễn ra, truyền thông Hàn Quốc đã có đánh giá chung về tình hình các nhóm hạt giống cũng như dự đoán đối thủ mà đội bóng xứ sở kim chi sẽ đụng độ ở vòng này.

Trang StarNew nhận định: "Ở nhóm hạt giống thứ 2 có quá nhiều đối thủ mạnh. Iran và Uzbekistan chắc chắn sẽ khiến ĐT Hàn Quốc gặp khó. Trong khi đó, Việt Nam cũng là một cái tên đáng gờm với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian vừa qua.

Ở nhóm hạt giống thứ 3, chắc chắn cần phải tránh CHDCND Triều Tiên và Bahrain. Còn những đội còn lại như Thái Lan, Philippines hay Palestine đều là những đối thủ yếu hơn nhiều và có thể lấy được số điểm tối đa từ họ".

Sau khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam và đạt được nhiều thành tích, truyền thông Hàn Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt cho "Những chiến binh sao vàng". Đặc biệt, báo chí xứ Hàn chưa bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, hai đội bóng khác ở Đông Nam Á là Thái Lan, Philippines đều từng là "bại tướng" của tuyển Việt Nam nên không nhận được sự đánh giá cao của StarNew.

Tờ Yonhap thì đưa ra đánh giá: “Nếu như HLV Park Han-seo đối đầu với HLV Paulo Bento ở vòng loại thứ 2 World Cup, đó sẽ là cuộc đọ sức hấp dẫn. HLV Park Hang-seo được mệnh danh là “Hiddink của Việt Nam” và cũng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc”.

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng trước đây, tuyển Hàn Quốc từng có kế hoạch đá giao hữu với tuyển Việt Nam vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, sau đó trận đấu này đã bị hoãn lại do HLV Park Hang-seo cần tập trung lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra cũng vào tháng 3.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 gồm có 40 đội tuyển tham dự, trong đó, có 7 đội vượt qua vòng 1, 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA đã được công bố ngày 14/6/2019.

40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà- sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023 - Trung Quốc).

Châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022, nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng (vòng loại 3) của World Cup 2002 khu vực châu Á sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Với việc được xếp ở nhóm hạt giống số 2 trước buổi lễ bốc thăm sắp tới, tuyển Việt Nam tránh được một loạt đội bóng mạnh như Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Oman.

Tuy nhiên, các chàng trai áo đỏ vẫn có khả năng chạm trán các đối thủ rất mạnh ở nhóm hạt giống số 1 gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, UAE, Ả Rập Saudi và chủ nhà Qatar.

Nhóm hạt giống bốc thăm Vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran (20), Nhật Bản (28), Hàn Quốc (37), Australia (43), Qatar (55), UAE (67), Saudi Arabia (69), Trung Quốc (73).

Nhóm 2: Iraq (77), Uzbekistan(85), Syria (85), Lebanon (86), Oman (86), Kyrgyzstan (95), Việt Nam (96), Jordan (98).

Nhóm 3: Palestine (100), Ấn Độ (101), Bahrain (110), Thái Lan (116), Tajikistan (120), Triều Tiên (122), Đài Loan (125), Philippines (127).

Nhóm 4: Turkmenistan (135), Myanmar (138), Hong Kong (141), Yemen (144), Afghanistan (149), Maldives (151), Kuwait (156), Malaysia (159).

Nhóm 5: Indonesia (160), Singapore (162), Nepal (165), Campuchia (169), Bangladesh (183), Mông Cổ (187), Guam (190), Sri Lanka (201).

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/boc-tham-vong-loai-world-cup-2022-bao-han-nhan-dinh-bat-ngo-ve-viet-nam-thai-lan-a284592.html