Bóc trần 'âm mưu' của U22 Philippines tại SEA Games 30

Chủ tịch LĐBĐ Philippines Nonong Araneta đầu tư lớn cho U22 Philippines với tư cách là chủ nhà SEA Games 30.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, để chuẩn bị cho SEA Games 30 vừa qua, HLV Scott Cooper đã triệu tập đội tuyển "2 trong 1" (vừa đội tuyển quốc gia chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 và đội U22 chuẩn bị cho mục tiêu cao SEA Games 30) sang Bangkok tập huấn.

Sở dĩ đội tuyển Philippnes chọn Bangkok để tập huấn là vì hiện nay có 9 tuyển thủ Philippines đang đá ở Thai- League như Patino, Palla, Falkesgaard…

Trong thành phần "2 trong 1" này, có 15 tuyển thủ U22 tham gia vào danh nghĩa đội tuyển quốc gia tập huấn.

Vào tháng 6 tới đây, U22 Philippines sẽ sang Singapore dự Merlion Cup cùng với U22 Singapore và một số đội khách mời khác.

Ông Nonong Araneta vừa mới tái được bầu chọn và Ủy viên Ban chấp hành FIFA và ông sẽ phát huy mối quen biết của mình nhằm giúp U22 Philippines có thành tích tốt.

Sau đó nhờ mối quan hệ tốt của vị chủ tịch Nonong Araneta, U-22 Philippines sẽ lại có chuyến tập huấn tại Qatar đấu với các đội trẻ của Qatar, CLB của Qatar và các đội học viện Aspire.

Zing.vn đưa tin, vào cuối tháng 10/2018, HLV Eriksson đã ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng với LĐBĐ Philippines. Mục tiêu đầu tiên của ông là giúp đội nhà thi đấu thành công ở AFF Cup 2018 và đặc biệt là Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ông đã không hoàn thành mục tiêu của mình

Sau thất bại ở Asian Cup 2019, HLV người Thụy Điển Sven Goran Eriksson đã chính thức chia tay đội tuyển Philippines chỉ sau 3 tháng cầm quân.

Sau khi HLV Eriksson chia tay bóng đá Philippines, quyền hành nắm đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia được trả lại cho HLV Scott Cooper.

HLV Scott Cooper chuẩn bị rất chu đáo cho lần ra quân tại SEA Games 30.

Trước khi trở thành HLV trưởng ĐTQG Philippines, ông Scott Cooper đã từng có khá nhiều kinh nghiệm ở bóng đá Đông Nam Á khi từng dẫn dắt nhiều đội bóng danh tiếng như Buriram United, Muangthong United, Police Tero (Thái Lan) và Mitra Kukar (Indonesia).

Mới đây, bảng phân bố hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30 được công bố như sau: Thái Lan và chủ nhà Philippines (nhóm 1), Malaysia, Indonesia (nhóm 2), Myanmar và Singapore (nhóm 3), Việt Nam, Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei (nhóm 4) – nhóm hạt giống yếu nhất.

Cách phân nhóm mới nhất của chủ nhà Philippines chỉ giúp cho họ thêm có lợi thế ở SEA Games 30.

Việc này không ít thì nhiều khiến hai ứng viên nặng ký là Việt Nam và Thái Lan sẽ có nguy cơ lớn đụng nhau ở SEA Games 30.

Cùng quan tâm về SEA Games 2019, báo An ninh thủ đô cho hay, SEA Games 2019 dự kiến khai mạc ngày 30/11 tại Philippines.

Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh trước đó ít ngày. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 65 HCV, trong đó phấn đấu có bằng được tấm HCV bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/boc-tran-am-muu-cua-u22-philippines-tai-sea-games-30-a430847.html