Bóc trần âm mưu tống tiền và gián điệp của tỷ phú ấu dâm Epstein

Một cuốn sách mới ra mắt tiết lộ rằng tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và bạn gái Maxwell là gián điệp của Israel.

Cuốn sách Epstein: Dead Men Tell No Tales, ra mắt ngày 3/12/2019, là kết quả của quá trình theo đuổi thông tin suốt 5 năm của ba nhà báo Dylan Howard, Melissa Cronin và James Robertson.

Không chỉ đề cập tới hoạt động tình báo của Jeffrey Epstein và bạn gái Ghislaine Maxwell, cuốn sách này vạch ra chi tiết hệ thống giám sát và tống tiền phức tạp mà Epstein thiết lập bên trong căn biệt thự Manhattan, nơi nghỉ dưỡng tại Palm Beach và khu bất động sản Caribbean của tỷ phú này.

 Cuốn sách đã hé lộ nhiều hoạt động ngầm của Epstein. Ảnh Shutterstock.

Cuốn sách đã hé lộ nhiều hoạt động ngầm của Epstein. Ảnh Shutterstock.

Cuốn sách này dẫn lời của Ari Ben-Menashe, người tự tuyên bố mình là cựu điệp viên Israel và là trung gian giữa cặp đôi này với cơ quan tình báo Israel Mossad. Theo đó, Jeffrey Epstein và bạn gái Ghislaine Maxwell đã lập ra một chiếc “bẫy ngọt ngào”, cung cấp các cô gái trẻ cho các chính trị gia, chụp lại ảnh quan hệ tình dục của họ để tống tiền và ép họ lấy thông tin cho người Israel.

Ben-Menashe cũng nói với phóng viên James Robertson rằng hai điệp viên này được tuyển dụng bởi chính cha của Maxwell - ông trùm xuất bản người Anh Robert Maxwell - người cũng đang làm việc cho Mossad.

Trong cuốn sách, Ben-Menashe nói rằng: “Epstein chỉ là một thằng ngốc đi khắp nơi cung cấp các cô gái cho tất cả các chính trị gia ở Hoa Kỳ. Quan hệ tình dục khắp nơi không phải là một tội ác. Điều đó có thể xấu hổ, nhưng nó không phải là một tội ác. Nhưng việc quan hệ với một cô gái mười bốn tuổi là một tội ác. Và ông ta chụp lại những bức ảnh đó. Họ [Epstein và Maxwell] sẽ tống tiền mọi người, nhằm vào những người như thế”.

Jeffrey Epstein có quan hệ rất mật thiết với Ghislaine Maxwell. Ảnh: Getty.

Ben-Menashe là một doanh nhân người Israel gốc Iran đầy bí ẩn, tự tuyên bố đã làm việc cho Mossad từ năm 1977 đến 1987.

Ông ta bị bắt năm 1989 tại Mỹ vì tội buôn bán vũ khí nhưng được tha bổng vào năm 1990 sau khi bồi thẩm đoàn đồng ý rằng ông ta làm việc thay mặt cho Israel.

Ben-Menashe từng tuyên bố rằng Robert Maxwell, cha của Ghislaine, làm việc cho Mossad. Và trong cuốn sách mới này, ông ta còn đưa điều này đi xa hơn khi nói Robert có thể đã làm việc cho nhiều chính phủ khác, là điệp viên hai hoặc ba mang. Cũng theo Ben-Menashe, Robert Maxwell đã giới thiệu Epstein cho Mossad và sau đó Ghislaine đã tham gia cùng.

Robert Maxwell được cho là có quan hệ với Mossad. Ảnh: Rex.

Dù gia đình Maxwell luôn phủ nhận những cáo buộc như vậy thì dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Anh, công bố năm 2003, dường như ủng hộ lập luận Robert Maxwell có thể là một gián điệp.

Một người bạn của gia đình này, Laura Goldman cũng chia sẻ trong cuốn sách: Cảm giác của tôi là có lẽ ông ấy là một đặc vụ cho người Nga, người Israel và người Anh. Tôi tin rằng Ghislaine đã tiếp tục công việc của cha mình”.

Epstein bị phát hiện đã chết trong nhà tù ở New York vào ngày 10/8 năm ngoái. Nguyên nhân được cho là tự tử khi tỷ phú này phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng và buôn bán trẻ vị thành niên.

Melissa Cronin, một tác giả của cuốn sách, tin rằng những thông tin về mối quan hệ của Epstein với giới tình báo làm tăng thêm sức nặng cho lý thuyết ông ấy không tự sát mà bị giết.

Melissa Cronin cũng chỉ ra mối liên hệ của Epstein và Maxwell với những nhân vật cấp cao trong giới khoa học và công nghệ và tin rằng cặp đôi này không chỉ thực hiện chiến lược “bẫy ngọt ngào”mà còn tham gia thu thập thông tin, trích xuất thông tin thực sự nhạy cảm từ các nhà khoa học, công nghệ.

Melissa bày tỏ: "Tôi nghĩ về một điều thú vị và quan trọng là Epstein không nhất thiết phải là gián điệp theo nghĩa truyền thống, ông ta không đặc biệt trung thành với Israel, ông ta là người thu thập thông tin…. Những tài liệu đó - có lẽ còn hơn cả tài liệu tống tiền - là điều thực sự sẽ được nhiều sự quan tâm từ các cường quốc nước ngoài như Israel".

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/boc-tran-am-muu-tong-tien-va-gian-diep-cua-ty-phu-au-dam-epstein-post1035001.html