Bóc trần chân tướng người đàn ông lạ mặt

22 giờ 30 ngày 5-3, CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) triển khai lực lượng chốt chặn, bắt giữ Phạm Văn Thịnh (1976, trú Phú Thọ, xã Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, Nam Định), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Nghĩa Hưng truy nã về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

22 giờ 30 ngày 5-3, CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) triển khai lực lượng chốt chặn, bắt giữ Phạm Văn Thịnh (1976, trú Phú Thọ, xã Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, Nam Định), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Nghĩa Hưng truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phạm Văn Thịnh

Trước đó, qua công tác bám địa bàn, CAX Hòa Phong nắm được nguồn tin, ở khu vực Túy Loan Tây 2 gần đây xuất hiện 1 người đàn ông lạ mặt đến trọ tại nhà bà Đặng Thị Liên (1959) nhưng lại không khai báo tạm trú. Hằng ngày, người này ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối mịt mới trở về và không giao du, chuyện trò với hàng xóm. Lực lượng CA đặt nghi vấn, người này ở đâu đến mà phải che giấu thân phận với nhiều hành động "khác người" như vậy?. Sau vài ngày theo dõi và qua liên hệ xác minh, nhận dạng, CAX dần có lời giải: "Đây là đối tượng đang trốn lệnh truy nã". Vì vậy, kế hoạch vây bắt được tính toán kỹ lưỡng, không cho đối tượng kịp trở tay.

Theo khai nhận ban đầu, sau khi chấp hành xong án phạt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Thịnh tiếp tục câu kết với một số đối tượng quê Nam Định hình thành đường dây mua bán heroin. Ngày 18-2, khi biết tin một số đồng bọn bị bắt, y nhanh chân bắt xe khách rời khỏi địa phương. Trên đường bỏ trốn, y nhớ lại, lúc còn làm dân "tọ mọ" ở các bãi vàng Tây Giang, Đông Giang (Quảng Nam) có mối quan hệ thân thiết với gia đình bà Liên nên ghé lại xin ở nhờ. Tuy nhiên, "vỏ bọc" người đàn ông chăm chỉ lao động mưu sinh đó sớm bị vạch trần…

Thiếu tá Võ Hữu Kiên- Trưởng CAX Hòa Phong xác nhận, thôn Túy Loan Tây 2 gần đây nổi lên tệ nạn ma túy, bởi nơi đây có nhiều cư dân làm dịch vụ cung cấp thực phẩm, lao động mưu sinh tại các bãi vàng. Từ đầu năm đến nay, CAX đã kiểm tra, xử lý 10 trường hợp liên quan đến việc sử dụng trái phép các chất ma túy; trong đó đưa đối tượng Nguyễn Hùng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc…"Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng CA đã và đang thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc nghi vấn có liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, lấy công tác phòng ngừa từ cơ sở là chính, không để phát sinh điểm nóng về tệ nạn xã hội; góp phần cho địa phương "chuyển mình" thành vùng quê yên bình, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới", Thiếu tá cho biết thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221360_boc-tran-chan-tuong-nguoi-dan-ong-la-mat.aspx