Boeing giao máy bay thứ 2.000 cho Trung Quốc: Nhắc ông Trump

Bắc Kinh có nhiều công cụ trong cuộc thương chiến với Washington, thậm chí có thể tạo thế buộc người Mỹ sử dụng công cụ Mỹ để phá thế của Trump...

Boeing bàn giao chiếc máy bay thứ 2.000 cho khách hàng Trung Quốc

Ngày 30/11, hãng máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ thông báo đã chuyển giao chiếc máy bay thứ 2.000 cho Xiamen Airlines, hãng hàng không của Trung Quốc đang có tốc độ phát triển mạnh, với đội bay hơn 200 chiếc Boeing.

Chiếc máy bay thứ 2.000 này là Boeing 737 MAX và là chiếc thứ 8 cùng mẫu mà Boeing chuyển giao cho Xiamen Airlines. Sự kiện này được xem là dấu mốc quan trọng của Boeing tại Trung Quốc - thị trường hàng không lớn nhất thế giới hiện nay.

Ông Ihssane Mounir, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị và bán hàng của Boeing cho biết hoạt động tại Trung Quốc đã mang lại lợi ích to lớn cho Boeing, thúc đẩy tăng trưởng doanh lợi của hãng, góp phần thúc đẩy kinh tế Mỹ.

Chiếc máy bay thứ 2.000 Boeing giao cho Trung Quốc là Boeing 737-MAX 7

Trong khi đó, ông Che Shanglun, Chủ tịch Xiamen Airlines thì cho biết hãng hàng không này đã phát triển ổn định trong 34 năm qua, với quy mô đội bay tăng gấp đôi trong 5 năm và đạt lợi nhuận trong 31 năm liên tiếp.

Chủ tịch Che cho hay trong quá trình phát triển của Xiamen Airlines, Boeing đã trở thành một đối tác đáng tin cậy, đóng góp vào sự tăng trưởng và mở rộng hoạt động của hãng qua việc cung cấp những loại máy bay an toàn.

Cũng nên biết rằng Xiamen Airlines là 1 trong số hơn 30 khách hàng thương mại của Boeing tại Trung Quốc. Hiện Trung Quốc có hơn 3.000 máy bay đang hoạt động và máy bay do Boeing sản xuất chiếm gần 2/3 trong số đó.

Nếu như 1.000 máy bay đầu tiên, Boeing chuyển giao cho hàng không Trung Quốc kéo dài trong hơn bốn thập niên, thì 1.000 máy bay tiếp theo Boeing chuyển giao chỉ trong vòng 5 năm.

Điều đó cho thấy thị trường hàng không thương mại Trung Quốc đã có tốc độ phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây và Trung Hoa đại lục là thị trường quá béo bở của Boeing.

Theo dự kiến của ngành hàng không Trung Quốc, đội máy bay thương mại ở Trung Hoa đại lục sẽ tăng hơn gấp hai lần trong 20 năm tới và Boeing dự đoán Trung Quốc sẽ cần tới 7.690 máy bay mới, với tổng trị giá lên đến 1.200 tỷ USD vào năm 2038.

Boeing nhắc nhở Tổng thống Trump về thị trường ngàn tỷ của Trung Quốc

Còn nhớ ngày 16/12/2017, Phó Chủ tịch Boeing Ray Conner từng cho biết, Trung Quốc đã đặt mua 25% số máy bay mà Boeing sản xuất được, trong số đó 30% là máy bay Boeing 737, qua đó mỗi năm giúp tạo ra 150.000 việc làm tại Mỹ.

Theo ông Conner : "Đơn đặt hàng này là rất đáng kể với 76.000 nhân viên Boeing, những người thiết kế, lắp ráp và hỗ trợ sản xuất máy bay thương mại của chúng tôi. Trung Quốc cực kỳ quan trọng cho thành công của Boeing", Bloomberg tường thuật.

Bắc Kinh hoàn toàn có thể trao đơn hàng ngàn tỷ cho Airbus

Năm 2015, trong chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi thăm một nhà máy của Boeing gần Seattle và đã công bố một đơn đặt hàng cho Boeing là 300 của máy bay phản lực với trị giá lên đến 38 tỷ USD.

Tháng 9/2016, đại diện Boeing đã cho biết, trong hai thập kỷ tới Trung Quốc cần tới 6.810 máy bay với trị giá 1.025 tỷ USD, tạo ra thị trường hàng không nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí và dịch vụ.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2018 thì Boeing đã nâng dự báo lên thêm 13% với số lượng máy bay Trung Quốc cần trong 20 năm tới là 7.690 chiếc với tổng trị giá lên đến 1.200 tỷ USD.

"Thị trường hàng không của Trung Quốc sẽ liên tục phát triển, vì vậy chúng tôi nhìn thấy số lượng việc làm của Mỹ tại Boeing và trong suốt chuỗi cung ứng của chúng tôi tiếp tục phát triển rất tốt", Bloomberg dẫn lời Phó Chủ tịch Boeing Ray Conner.

Rõ ràng đơn hàng khổng lồ mà Trung Quốc gửi tới Boeing là giấc mơ giữa ban ngày với hãng sản xuất máy thương mại lớn nhất nhì thế giới này. Tuy nhiên, giấc mơ ấy có thể sẽ chỉ là ảo mộng bởi chính sách thương mại xung đột của Tổng thống Trump.

Theo Bloomberg, xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến Boeing đối mặt với một rủi ro lớn, đó là mất đi thị trường ngàn tỷ USD trong 20 năm tới.

Đó được xem là cơ hội tuyệt vời cho nhà sản xuất máy bay khổng lồ Airbus của châu Âu - đối thủ lớn nhất của Boeing. Bởi khi đó Bắc Kinh hoàn toàn có thể dành thị trường ngàn tỷ cho Airbus.

Như vậy, khi Bắc Kinh gửi đơn hàng cho Boeing và gợi mở kế hoạch phát triển thị trường hàng không thương mại Trung Quốc thì cũng đồng thời gửi lời cảnh báo tới chính quyền Trump về thiệt hại của doanh nghiệp Mỹ khi mất Trung Hoa đại lục.

Chủ tịch Tập có nhiều công cụ để đấu chọi với Tổng thống Trump

Tuy nhiên, vị tổng thống doanh nhân đã kích hoạt chính sách thương mại xung đột với việc áp dụng hai gói thuế quan và dự kiến kích hoạt gói thuế quan thứ 3 nếu như bộ đôi Trump-Tập không khơi thông bế tắc khi gặp nhau ở G-20 Buenos Aires 2018.

Làm sao để xung đột thương mại Mỹ-Trung không gia tăng sau G-20 Buenos Aires 2018 là yêu cầu sống còn với Boeing và tạo dấu ấn qua việc chuyển giao chiếc máy bay thứ 2.000 cho Xiamen Airlines chính là một lời nhắc nhở của Boeing tới Trump.

Chỉ một đơn đặt hàng Trung Quốc gửi tới Boeing đã tạo ra tới 150.000 việc làm cho người Mỹ, do vậy lời nhắc nhở của Boeing rất có trọng lượng với Trump. Rõ ràng, Bắc Kinh đã có ý đồ khi để Xiamen Airlines nhận chiếc máy bay thứ 2.000 trùng với G-20 Buenos Aires 2018.

Qua việc Boeing nhắc nhở Tổng thống Trump trước khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Bắc Kinh có rất nhiều công cụ trongcuộc thương chiến với Washington, thậm chí Bắc Kinh có thể tạo thế buộc người Mỹ sử dụng công cụ Mỹ để phá thế của Trump.

Ngọc Việt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/boeing-giao-may-bay-thu-2000-cho-trung-quoc-nhac-ong-trump-3370268/