Boeing giới thiệu phiên bản mới của máy bay chiến đấu 'Siêu ong bắp cày'

Theo thông tin từ hãng chế tạo hàng không Boeing, nguyên mẫu của phiên bản nâng cấp mới nhất máy bay chiến đấu hải quân F/A-18 Block III Super Hornet (Siêu ong bắp cày) đã được xuất xưởng.

Phiên bản máy bay chiến đấu hải quân mới của Boeing sẽ là đối trọng đáng kể với dòng máy bay F-35C Lightning II của Lockheed Martin.

Với việc các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35C dành cho Hải quân Mỹ bàn giao không đúng tiến độ và giá thành bị tăng cao, Boeing đã nhận được yêu cầu từ Lầu Năm góc để phát triển một phiên bản nâng cấp sâu của máy bay chiến đấu F/A-18. Phiên bản mới của Siêu ong bắp cày được hoàn thiện trên cơ sở thiết kế - 18 XT (Advanced Super Hornet) được Boeing giới thiệu từ năm 2017 dựa theo các yêu cầu của Hải quân Mỹ. Với lịch trình hiện tại, phiên bản F/A-18 Block III Super Hornet có thể sẵn sàng chiến đấu và cung cấp cho Hải quân Mỹ ngay trong cuối năm 2020.

Nguyên mẫu F/A-18 Block III Super Hornet đầu tiên được xuất xưởng.

Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết, kế hoạch nâng cấp quy mô lớn toàn bộ các phi đội máy bay F/A-18 hiện có lên chuẩn Block III đã được phê duyệt. Trong tương lai, số lượng máy bay Super Hornet đặt mua mới có thể tăng lên 78 chiếc, tùy theo nhu cầu và tiến độ cung cấp máy bay F-35C. Hãng Boeing cho biết, nguyên mẫu thứ 2 của máy bay F/A-18 Block III sẽ được xuất xưởng trong thời gian tới và được bàn giao cho Hải quân Mỹ để tham gia các thử nghiệm đánh giá và hoàn thiện.

Căn cứ vào hình ảnh được công bố, phiên bản F/A-18 Block III không có nhiều khác biệt với máy bay F/A-18 nguyên bản. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở các trang bị trên khoang của máy bay. Boeing vẫn chưa công bố thông tin cụ thể về các trang bị nâng cấp được trang bị trên F/A-18 Block III. Tuy nhiên, tại triển lãm Sea-Air-Space 2017, nhiều thông tin liên quan tới phiên bản nâng cấp của Siêu ong bắp cày đã được công bố. Cụ thể, F/A-18 Block III được nâng cấp 7 hạng mục quan trọng giúp tăng cường khả năng chiến đấu tổng thể của máy bay, trong đó đáng kể nhất là bình xăng hòa nhập khí động được tích hợp vào thân máy bay để giảm lực cản và tăng tầm hoạt động thêm 300km.

Giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện F/A-18 Block III có thể kéo dài tới cuối năm 2020.

Giống như người tiền nhiệm F-14 Tomcat, F/A-18 Block III được tích hợp hệ thống cảm biến trinh sát và theo dõi quang-hồng ngoại IRST21 do Lockheed Martin phát triển giúp tăng khả năng nhận biết tình huống chiến đấu của phi công. Khi cần, hệ thống cảm biến này có thể được dùng như một phương tiện dẫn bắn vũ khí không phụ thuộc vào radar hàng không của máy bay. Cùng với đó, Siêu ong bắp cày còn được nâng cấp hệ thống máy bay tính điều khiển trên khoang và radar hàng không mới để mở rộng khả năng chiến đấu. Hệ thống màn hình đa chức năng cỡ lớn mới trên khoang điều khiển của F/A-18 Block III giúp phi công dễ dàng thao tác và hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết…

TUẤN SƠN (theo Breaking Defense)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/boeing-gioi-thieu-phien-ban-moi-cua-may-bay-chien-dau-sieu-ong-bap-cay-617637