Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 70 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý

Sáng 24/8, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 70 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu và công bố các quyết định liên quan đến việc mở lớp, cử cán bộ hướng dẫn học tập

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khẳng định đây là yêu cầu khách quan trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu mỗi học viên phải nỗ lực, chủ động, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học đề ra. Trong quá trình học tập, cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế, gắn lý luận với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong thời gian 5 ngày (24- 28/8), 70 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ được các giảng viên Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 10 chuyên đề chính:

Đổi mới hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - những đặc trưng, tiềm năng tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, giao lưu, hội nhập quốc tế; cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; cải cách nền hành chính quốc gia, xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Sau lễ khai giảng, các học viên nghe PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng chuyên đề về “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-70-can-bo-thuoc-dien-btv-tinh-uy-ha-tinh-quan-ly/177994.htm