Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Sáng 25-9, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) Quân khu 7 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 100 già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn quân khu.

Trong 3 ngày, các già làng, trưởng bản sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng thôn, bản vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; một số nội dung về pháp luật; tham quan thực tiễn đơn vị …

 Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN quân khu, nhấn mạnh: Trên địa bàn Quân khu 7 có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chiến tranh giải phóng, cũng như những năm đổi mới, các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn quân khu luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối của Đảng, vận động nhân dân tích cực xây dựng thôn, ấp bình yên, phát triển. Lớp bồi dưỡng đợt này có nhiều nội dung mới, thiết thực. Đây sẽ là điều kiện để các già làng, trưởng bản trang bị thêm kiến thức, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, vận dụng tốt vào cương vị, chức trách của mình, phát huy tốt phẩm chất, truyền thống quê hương, dòng tộc, dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận rõ đúng, sai, xây dựng thôn, ấp, khu phố vững mạnh...

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-gia-lang-nguoi-co-uy-tin-trong-cong-dong-dan-cu-591947