Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn toàn quân

Chiều 13/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2020.

Tới dự buổi khai mạc có lãnh đạo, đại biểu T.Ư Đoàn; Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; Trường Sĩ quan Chính trị; Ban Thanh niên Quân đội…

Tới dự buổi khai mạc có lãnh đạo, đại biểu T.Ư Đoàn; Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; Trường Sĩ quan Chính trị; Ban Thanh niên Quân đội…

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng cho biết: Diễn ra từ nay tới ngày 12/11, lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) Quân đội trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng lần này là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ&PTTN, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

85 học viên tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong toàn quân

Theo thượng tá Trần Viết Năng, năm nay lớp bồi dưỡng tập trung 17 chuyên đề, nội dung về nguyên tắc chung, những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản CTĐ&PTTN trong Quân đội và tham quan, trao đổi một số mô hình hoạt động CTĐ&PTTN hiệu quả tại đơn vị cơ sở.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng yêu cầu 85 học viên nâng cao tính tự giác, đề cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản; học hỏi, trao đổi những phương pháp, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả của đơn vị mình với đơn vị bạn, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi…

Thiếu tướng Nguyễn Bá Thông, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu chào mừng các đại biểu về dự lớp bồi dưỡng

Thượng tá Trần Viết Năng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

ĐVTN Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn nghệ thuật tại chương trình khai mạc lớp bồi dưỡng

Ảnh: Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/boi-duong-ky-nang-cho-can-bo-doan-toan-quan-1734683.tpo