Bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chính trị

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 của Trường Sĩ quan Lục quân 1 khép lại, mỗi thí sinh dự thi thu được nhiều bài học thiết thực cho riêng mình. Từ những kiến thức, kinh nghiệm có được đã giúp Đại úy Vũ Tuấn Minh, Chính trị viên Đại đội 13, Tiểu đoàn 5 giành giải nhất.

Qua trao đổi, anh cho rằng: “Tôi được bồi dưỡng nhiều kỹ năng bổ ích thông qua hội thi như: Thuyết trình, làm việc nhóm; tư duy sáng tạo; đánh giá và khả năng tự học tập, rèn luyện cho đến việc sử dụng thành thạo thao tác cơ bản một bài trình chiếu phần mềm Powerpoint phục vụ bài thi”.

Lần đầu tiên tham gia, Trung úy Trần Hữu Anh, Chính trị viên phó Đại đội 74, Tiểu đoàn 20, chia sẻ: "Hội thi đã bồi dưỡng, bổ sung kinh nghiệm cần thiết cho đội ngũ cán bộ chính trị trẻ. Điều đó giúp bản thân tôi cũng như đồng đội nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thực tế, khả năng thuyết trình cũng như phương pháp sư phạm để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác". Với Thượng tá Vũ Trọng Đại, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, hội thi là sân chơi bổ ích dành cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, giúp anh được học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quý từ đồng đội, anh luôn khiêm tốn, cầu thị học hỏi từ chính những học trò của mình, điều đó giúp anh giành giải nhì.

Trao đổi với các thí sinh, họ cùng có chung suy nghĩ, hội thi là cơ hội để học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt vào bài giảng chính trị tại đơn vị. Không những thế, đây còn là cơ sở để Trường Sĩ quan Lục quân 1 lựa chọn hạt nhân tham gia hội thi cấp toàn quân.

NGUYỄN CÔNG THỊNH (Ban Tuyên huấn, Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/boi-duong-ky-nang-cho-doi-ngu-can-bo-chinh-tri-545452