Bola Times khẳng định 'bóng đá Indonesia sánh ngang Việt Nam'

Mới đây, tờ Bola Times gây chú ý khi so sánh thành tích của bóng đá xứ Vạn đảo với Việt Nam ở SEA Games.

U22 Indonesia ăn mừng tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Với tấm HCV SEA Games 32 vừa giành được sau chiến thắng 5-2 trước U22 Thái Lan, bóng đá Indonesia đã giải cơn khát danh hiệu ở Đại hội thể thao Đông Nam Á sau 32 năm.

Mới đây, tờ Bola Times gây chú ý khi giật tít: "Danh sách Huy chương Vàng môn bóng đá: Không qua mặt Thái Lan, Indonesia sánh ngang Việt Nam".

Khi đề cập đến thành tích của Việt Nam, tờ Bola Times nhận định: "Không có gì để nghi ngờ về sự vĩ đại của bóng đá Việt Nam. Được biết, đội bóng có biệt danh Những chiến binh Sao Vàng đã giành được 3 HCV môn bóng đá nam, 7 HCB và 6 HCĐ.

Trong đó, Việt Nam lần đầu tiên giành được HCV tại kỳ SEA Games diễn ra vào năm 1959. Hai HCV còn lại giành được liên tiếp tại SEA Games năm 2019 và 2021".

Về phía Indonesia, đội bóng xứ Vạn đảo từng giành HCV tại các kỳ SEA Games năm 1987 và 1991 và mới nhất là SEA Games 32 vừa qua ngang bằng với Việt Nam. Trước đó, họ cũng đoạt 5 HCB và 5 HCĐ qua các kỳ đại hội.

Mới đây, hàng trăm ngàn người hâm mộ Indonesia đổ ra đường cùng cầu thủ ăn mừng chức vô địch SEA Games lần đầu tiên sau 32 năm chờ đợi.

Toàn đội U22 Indonesia đã tổ chức diễu hành trên xe buýt 2 tầng trên đường phố Jakarta hôm 19/5.

Một bầu không khí thực sự náo nhiệt đã được tạo ra, ở những nơi chiếc bus chở U22 Indonesia đi qua. Hàng chục nghìn người vây quanh HLV Indra Sjafri và các cầu thủ trẻ. Tất cả hò hát, reo mừng khi Indonesia cuối cùng cũng vô địch SEA Games sau 3 thập kỷ chờ đợi.

“Chưa bao giờ người Indonesia vui tới vậy. Họ đã chờ tới 32 năm để ăn mừng tấm HCV SEA Games. Đó là dấu hiệu cho thấy bóng đá Indonesia dần lớn mạnh và khẳng định vị thế ở khu vực Đông Nam Á” – tờ Bola bình luận.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bola-times-khang-dinh-bong-da-indonesia-sanh-ngang-viet-nam-post639482.html