Bolero gắn kết cộng đồng

Các hội thi, hội diễn bolero được nhiều phường, khối phố ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức là sân chơi âm nhạc hấp dẫn với người dân sau những nhọc nhằn mưu sinh. Những tình khúc, giai điệu bolero vượt thời gian có sức lan tỏa và gắn kết cộng đồng.

Hội thi bolero là "sân chơi" âm nhạc hấp dẫn với người dân Tam Kỳ.

Từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay, hoạt động ca hát bolero được nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam tổ chức, tạo ra "sân chơi" âm nhạc hấp dẫn với những người yêu ca hát và khán giả hâm mộ các ca khúc bolero vượt thời gian. Riêng TP Tam Kỳ, giai điệu bolero đã và đang lan tỏa trong phong trào ca hát từ khối phố đến xã phường trên địa bàn thành phố. Dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 năm nay, Hội LHPN P. An Phú (TP Tam Kỳ) tổ chức hội thi tiếng hát "Duyên dáng bolero" lần thứ I, với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mái ấm gia đình và người phụ nữ Việt Nam... Hội thi diễn ra sôi nổi, có sức hấp dẫn người xem với những giai điệu bolero mượt mà sâu lắng của 8 tiết mục đơn ca và song ca đến từ các khối phố trên địa bàn phường. Chị Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội LHPN P. An Phú cho biết: "Hội thi tiếng hát "Duyên dáng bolero" P. An Phú lần thứ I - 2018 nhằm định hướng và khuyến khích hoạt động văn hóa lành mạnh cho chị em hội viên. Đồng thời tạo sân chơi văn hóa - văn nghệ, giao lưu giữa các chị em phụ nữ trên địa bàn phường".

Tiếp nối giai điệu bolero ở Tam Kỳ là hội thi "Giọng ca bolero" khối phố Phương Hòa Đông, P. Hòa Thuận. Lần đầu tiên tổ chức nhưng hội thi có hơn 30 diễn viên tham gia với 8 tiết mục đơn ca, 6 tiết mục song ca và phần minh họa, ma-két sân khấu, âm thanh, ánh sáng... được đầu tư công phu đã tạo ra một "sân chơi" bolero hấp dẫn. Chị Yến Trang -diễn viên tham gia hội thi chia sẻ: "Tôi thích nhạc trẻ nhưng cũng rất yêu giai điệu bolero. Khi khối phố tổ chức hội thi, chúng tôi tranh thủ tập luyện, ai cũng vui vì đem giọng ca tiếng hát phục vụ cho bà con khối phố". Liên hoan "Bolero giai điệu quê hương" P. Hòa Hương lần thứ I - 2018 là chương trình hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, với sự tham gia sôi nổi của các hội đoàn thể và nhân dân trong phường. Đến nay, đã có 4 đêm thi bolero được tổ chức. Mở đầu liên hoan là đêm thi do Hội LHPN phường tổ chức nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, tiếp đến là đêm thi của Hội Cựu chiến binh ngày 30-4, Đoàn thanh niên ngày 15-6 và Hội Nông dân ngày 20-6. Liên hoan quy tụ hơn 100 diễn viên ở mọi lứa tuổi với gần 60 tiết mục bolero. Những ca khúc Lối về xóm nhỏ, Mưa chiều miền Trung, Hoa nở về đêm, Áo em chưa mặc một lần, Đường xưa lối cũ, Chờ đông, Chuyến tàu hoàng hôn, Vùng lá me bay, Tình anh xứ Quảng, Lời cha, Nhánh lan rừng... làm say đắm những người yêu bolero P. Hòa Hương trong suốt liên hoan.

Hội LHPN P. Hòa Hương (TP Tam Kỳ) trao xe đạp cho trẻ em vượt khó trong chương trình liên hoan "Bolero giai điệu quê hương".

Liên hoan và hội thi bolero cấp phường ở TP Tam Kỳ là dịp để cán bộ công chức và người dân gặp gỡ, giao lưu, và có những phút giây thư giãn, thả mình vào những tình khúc bolero da diết. Những đêm diễn bolero đã gắn kết cộng đồng bởi nhiều người yêu thích dòng nhạc đậm chất dân ca, giai điệu mượt mà, lời ca dễ thuộc, dễ nhớ... Từ các em thiếu nhi đến những người cao tuổi, từ cán bộ viên chức công tác tại địa phương đến chị đẩy xe bán bánh mì nếu có khả năng ca hát bolero đều được tham gia. Bolero đã gắn kết cộng đồng qua từng liên hoan, hội thi cấp phường ở TP Tam Kỳ. Bên cạnh trình diễn ca hát bolero để phục vụ nhân dân, các địa phương còn tổ chức các hoạt động thiết thực như vận động góp quỹ xã hội, trao học bổng, xe đạp cho các em học sinh vượt khó và trao quà hỗ trợ các hộ nghèo. Ông Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng ban Dân chính khối phố Phương Hòa Đông (P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), cho biết: "Hội thi "Giọng ca bolero" kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28-6 là hoạt động ý nghĩa để gắn kết các gia đình trong khối phố. Dù là diễn viên không chuyên nhưng tất cả đều nỗ lực và cố gắng vì phong trào văn hóa - văn nghệ của địa phương. Qua hội thi, bà con nhân dân đã đóng góp hơn 20 triệu đồng vào các quỹ xã hội địa phương".

"Sân chơi" bolero cấp phường ở TP Tam Kỳ không chỉ là hoạt động văn hóa gắn kết cộng đồng mà còn là dịp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; khích lệ, động viên cán bộ và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Hồ Minh Sơn - Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Hương chia sẻ, liên hoan "Giai điệu quê hương" là sân chơi cho những người yêu nhạc, qua đó, phát hiện những tài năng yêu thích thể loại nhạc này và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Việc tổ chức liên hoan nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi lành mạnh, bổ ích cho các tầng lớp nhân dân, công chúng yêu nhạc, đặc biệt ở thể loại bolero. "Qua 4 chương trình liên hoan "Giai điệu quê hương" đã tổ chức, các tiết mục bolero đoạt giải cao sẽ tham gia đêm gala chung kết sẽ được tổ chức nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào 19-8 tới" - ông Sơn nói.

THẠCH HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_192977_bolero-gan-ket-cong-dong.aspx