Bolivia: Cháy rừng tàn phá gần 1 triệu ha rừng ở miền Đông

Ngày 18/9, giới chức Bolivia cho biết lực lượng chức năng nước này đang nỗ lực ngăn chặn cháy rừng gia tăng ở khu vực biên giới với Argentina, vốn đã tàn phá gần 1 triệu ha rừng ở miền Đông nước này từ đầu năm đến nay.

Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại San Jose de Chiquitos, Santa Cruz, Bolivia. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách Bolivia cảnh báo nguy cơ xuất hiện những điểm cháy mới ở một số khu vực rừng và đất nông nghiệp ở nước này. Thứ trưởng Quốc phòng Bolivia, Juan Carlos Calvimontes, cho biết mục tiêu của lực lượng chức năng nước này là khống chế diện tích cháy rừng ở mức dưới 1,5 triệu ha. Ông Calvimontes cũng cho biết diện tích rừng bị cháy ở Bolivia đã giảm đáng kể nếu so với mức 5 triệu ha vào năm 2019.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Phòng vệ dân sự Bolivia, 80% số vụ cháy rừng ở nước này xảy ra tại các khu vực đồng cỏ và cây bụi, chủ yếu do hạn hán và nông dân đốt rừng lấy đất trồng hoa màu. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bolivia có hơn 500 điểm nóng về cháy rừng, trong đó có khoảng 20 điểm vẫn đang xảy ra cháy. Chính phủ Bolivia đã huy động hơn 10.500 binh lính để dập tắt cháy rừng.

Thị trưởng thành phố Yacuiba ở biên giới với Argentina, ông Carlos Brú, cho biết khu vực biên giới giữa Bolivia và Argentina có hệ động thực vật phong phú. Cháy rừng đã ảnh hưởng đến các loài vẹt, vẹt xanh Paraba, khỉ, chim toucan và các loài động vật khác sinh sống ở khu vực.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bolivia-chay-rung-tan-pha-gan-1-trieu-ha-rung-o-mien-dong-20220919111812866.htm