Bolivia vẫn chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng

Bolivia vẫn đang chìm trong khủng hoảng sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn khiến Tổng thống Evo Morales phải từ chức và rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này vì lý do an toàn. Trong bối cảnh đó, quân đội Bolivia tuyên bố sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát để ngăn chặn bạo lực tái bùng phát.

Trong một thông cáo phát trên truyền hình, quân đội Bolivia cho biết sẵn sàng điều quân để ngăn chặn máu đổ và giao tranh. Quân đội đưa ra cam kết trên sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của cảnh sát thủ đô La Paz do lo ngại bất ổn sẽ xảy ra khi có hàng trăm người ủng hộ ông Morales lên kế hoạch tuần hành ở thủ đô.

Trong khi đó, Quốc hội Bolivia dự kiến sẽ họp trong ngày hôm nay, 12/11, để khởi động tiến trình bầu Tổng thống lâm thời sau khi ông Morales và các bộ trưởng trong chính phủ của ông từ chức để lại một khoảng trống quyền lực ở nước này. Theo quy định, Phó Chủ tịch Thượng viện Bolivia Jeanine Anez sẽ trở thành Tổng thống lâm thời. Bà Anez đã cam kết sẽ kêu gọi bầu cử sớm.

Liên quan đến ông Morales, Mexico thông báo nước này đã cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Morales do tình huống nguy hiểm và khẩn cấp mà ông Morales đang phải đối mặt ở trong nước. Ngoài ra, Đại sứ quán Mexico tại La Paz cũng đã tiếp nhận 20 quan chức và nghị sĩ Bolivia./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bolivia-van-chim-trong-khung-hoang-nghiem-trong