Bom, đạn 'trồi' sau lũ

Một quả bom phát lộ sau mưa lũ.

Một quả bom phát lộ sau mưa lũ.

Mưa lũ, xói lở đất đá đã khiến hàng loạt vật liệu nổ là bom mìn sót lại sau chiến tranh "trồi" lên bên vệ đường, ở vườn nhà và cả chân đồi ở nhiều địa bàn của Quảng Trị mấy ngày qua. Cụ thể, tại địa bàn xã Gio Sơn và Phong Bình (H. Gio Linh), Đội Hủy nổ Bom mìn lưu động số 1 thuộc Dự án RENEW/NPA tại Quảng Trị đã tiếp cận hiện trường có vật liệu nổ được nhân dân phát hiện. Qua đó, phá hủy an toàn 3 quả lựu đạn phóng 40 ly và 1 đạn pháo. Trong khi đó, tại địa bàn H.Đakrông và Hướng Hóa, Đội xử lý Bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị đã hoàn tất di chuyển, xử lý 9 quả đạn pháo và 5 quả bom MK82 ngay sau khi lũ rút. Hiện lực lượng trên đang chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục xử lý 2 quả bom còn lại.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_233762_bom-dan-troi-sau-lu.aspx