Bom lốc xoáy khiến số người chết trên khắp nước Mỹ tăng lên 49

Bom lốc xoáy mùa đông đã tàn phá hơn một nửa nước Mỹ vào cuối tuần lễ Giáng sinh đã làm chết ít nhất 49 người, theo thống kê của hãng tin AP.

Băng hình thành do sóng hồ Erie bao phủ một lối đi trong bão tuyết ở Irving, New York.

Băng hình thành do sóng hồ Erie bao phủ một lối đi trong bão tuyết ở Irving, New York.

Bão tuyết kinh hoàng bắt nguồn từ sự va chạm của không khí ấm, ẩm từ phía nam với không khí khô, lạnh từ phía bắc.

Nó đã đổ bộ vào bờ biển phía đông Hoa Kỳ từ Ngũ Đại Hồ, gần Canada đến Rio Grande dọc biên giới Mỹ-Mexico, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS). Ở miền Tây, lượng mưa lớn và tuyết từ Washington đi qua Oregon và vào California vào ngày 26/12.

Theo hãng tin AP, khoảng 49 người đã thiệt mạng trên toàn nước Mỹ, trong đó có 27 người ở vùng Buffalo, New York. Nơi đây đã chứng kiến lớp tuyết dày 1,25 mét hôm 25/12, hầu hết những người thiệt mạng trong khu vực đều bị mắc kẹt trong ô tô hay nhà của họ, hoặc chết trong khi xúc tuyết.

Với các phương tiện cứu hộ bị sa lầy trong tuyết, Thống đốc New York Kathy Hochul kêu gọi cư dân ở các vùng của quận Erie, Niagara, Orleans và Genesee tuân thủ lệnh cấm lái xe đang được áp dụng. Bà Hochul áp đặt lệnh cấm này vào cuối tuần trước, trước khi triển khai vài chục thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới khu vực.

Tại Canada, 4 người thiệt mạng hôm 24/12 khi một chiếc xe buýt lao qua đường cao tốc đóng băng cách Vancouver khoảng 320 km về phía đông.

Bão tuyết đã gây ra sự cố mất điện ảnh hưởng đến đỉnh điểm của khoảng 1,7 triệu gia đình và doanh nghiệp Mỹ hôm 24/12, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, 3.000 chuyến đã bị hủy và hơn 4.900 chuyến bị hoãn vào 26/12.

Bom lốc xoáy, được các nhà khí tượng học mô tả là sự kiện “chỉ có một lần trong thế hệ”, cũng khiến sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm 10% vào 24/12 - mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn mười năm.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, bão tuyết cũng đã khiến 17 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị mất điện.

Tuyết phủ trắng gần Buffalo, New York

Hồ Eerie, New York

Theo RT

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bom-loc-xoay-khien-so-nguoi-chet-tren-khap-nuoc-my-tang-len-49-post620529.html