Bom lượn thông minh Grom E2 của Nga uy lực cỡ nào?

Bom lượn thông minh Grom E2 được Nga phát triển để trang bị trên nhiều loại chiến đấu cơ, đặc biệt là dòng tiêm kích tàng hình Su-57, qua đó nâng cao sức mạnh không quân.

Bom lượn thông minh Grom E2 là một trong những vũ khí công nghệ cao mới nhất của Nga.

Bom lượn thông minh Grom E2 là một trong những vũ khí công nghệ cao mới nhất của Nga.

Loại vũ khí này sẽ nằm trong cấu hình tiêu chuẩn của các chiến đấu cơ Nga, đặc biệt là Su-57.

Grom E2 có trọng lượng 598 kg với thiết kế dùng trọng lực và khí động học để có thể lượn trên không trước khi lao vào mục tiêu.

Vì không cần động cơ, nên loại bom này có khoảng trống để chứa các hệ thống điều khiển cánh cũng như hệ thống nhận diện mục tiêu.

Đáng chú ý, phần lớn không gian của Grom E2 được dành cho đầu nổ với tổng trọng lượng lên tới 480 kg.

Grom-E1 và Grom E2 đều do công ty tên lửa KTRV thiết kế. Chúng chính thức được ra mắt trong triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2015

Trong khi Grom-E1 là được chế tạo dựa trên nguyên mẫu của tên lửa hành trình Kh-38 với một động cơ phản lực...

...thì phiên bản "sinh đôi" Grom-E2 thì lại được định hình là loại bom lượn thông minh.

Hiện Nga vẫn đang giấu kỹ thông tin kỹ thuật về loại bom lượn này.

Tuy vậy giới chuyên gia nhận định, bom lượn của Nga có thể tấn công từ khoảng cách lên tới 65 km.

Chúng sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ tăng dần nhờ trọng lực.

Với siêu bom lượn Grom E2, năng lực tác chiến của không quân Nga tăng lên đáng kể.

Ngoài sử dụng trong nước, Nga cũng đang quảng bá để xuất khẩu loại vũ khi công nghệ cao này.

Có thông tin cho rằng, Nga đã cho những vũ khí mới của mình thực chiến để kiểm tra tính năng chiến, trong số này có cả Grom E2.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bom-luon-thong-minh-grom-e2-cua-nga-uy-luc-co-nao-post533680.antd