Bơm nước vào ruộng một phụ nữ bị điện giật tử vong

Ngày 22-6, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho chị Phạm Thị Diệu Thúy (39 tuổi), trú thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh theo phong tục địa phương.

Được biết, sáng ngày 21-6, chị Thúy kéo dây điện từ điện lưới của thôn ra đồng để bơm nước vào ruộng chống hạn, do bất cẩn nên chị Thúy đã bị điện giật tử vong. Đến trưa không thấy chị Thúy về nhà nên người thân ra ruộng tìm thì phát hiện sự việc đau lòng nói trên.

Thời gian gần đây, người dân ở nhiều địa phương các tỉnh miền Trung thường tự ý kéo, mắc dây điện ra đồng để sử dụng vào việc riêng như bơm nước, thu hoạch mùa…gây nguy hiểm cho chính người sử dụng điện, vì vậy người dân và ban quản lý ngành điện nông thôn cần hết sức cảnh giác, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Lam Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bom-nuoc-vao-ruong-mot-phu-nu-bi-dien-giat-tu-vong-496818/