Bơm phao cứu hộ 'hứng' bệnh nhân nhảy lầu tự tử

Giận vợ, uống thuốc rầy tự tử và được cứu sống, sau đó bệnh nhân này lại nhảy lầu tại bệnh viện.

Gần trưa 6-12, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận đã giải cứu thành công một bệnh nhân nam nhảy từ lầu 3 khoa Nội 3, BV đa khoa Bình Thuận an toàn.

Bệnh nhân chuẩn bị nhảy lầu.

Bệnh nhân chuẩn bị nhảy lầu.

Trước đó, tại khu vực này, nhiều y bác sĩ và thân nhân nuôi bệnh phát hiện một thanh niên cởi trần, cầm cây nhọn leo ra ban công la hét và khẳng định sẽ nhảy xuống đất tự vẫn.

Nhiều y bác sĩ đã ném nệm xuống khu vực này đề phòng bệnh nhân nhảy xuống và gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Bệnh nhân nhảy xuống phao cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận tại hiện trường vừa thuyết phục vừa khẩn trương bơm phao cứu hộ đặt phía dưới.

Sau khoảng 20 phút, bệnh nhân này nhảy xuống phao an toàn và được cảnh sát khống chế bàn giao cho bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát đã giải cứu an toàn, đưa vào bệnh viện chữa trị.

Được biết bệnh nhân là Phạm Văn Tâm (34 tuổi), ngụ Chợ Lách, Bến Tre, đưa vợ con đến Bình Thuận sinh sống.

Trước đó do giận vợ, ông Tâm đã uống thuốc rầy tự tử nhưng được cứu sống và đang điều trị ở BV Bình Thuận. Sáng 6-12, sau khi uống thuốc, bệnh nhân bất ngờ leo lên cửa sổ của phòng bệnh rồi trèo qua lan can.

Hiện bệnh nhân Phạm Văn Tâm đã được bàn giao cho khoa tâm thần để theo dõi.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bom-phao-cuu-ho-hung-benh-nhan-nhay-lau-tu-tu-875609.html