Bom tấn 211 tỷ gây phẫn nộ vì cảnh đánh phụ nữ quá bạo lực

Cú đánh thật của nam chính khiến nữ chính bị ù tai gây bức xúc trong dư luận Hàn Quốc.

Cú đấm thật khiến nữ chính phim bị ù tai xuất hiện trong tập 1 "Are you human too".

Are you human too? (tên tiếng Việt: Anh cũng là con người) của đài KBS được nhận xét là bom tấn truyền hình năm nay. Bộ phim được đầu tư lên tới 10 tỷ won (211 tỷ đồng) và hoàn thành trong vòng 2 năm. Are you human too lên sóng từ ngày 4.6 trên đài KBS2.

Sau khi tập đầu tiên lên sóng, Are you human too đã gây búc xúc cho khán giả vì cảnh đánh phụ nữ quá bạo lực. Nhiều người cho biết, họ cảm thấy khó chịu vì cảnh quay này.

Trong phim, nam chính tên Nam Shin III (Seo Kang Joon) là công tử gia tộc giàu có, luôn gây ra nhiều vụ rắc rối. Anh chàng được Kang So Bong (Gong Seung Yeon) – một nữ vệ sĩ tài năng âm thầm bảo vệ. Trong tập 1, Kang So Bong đi theo bảo vệ Nam Shin III nhưng lại bí mật chụp ảnh anh chàng hệt như các paparazzi. Phát hiện hành vi của So Bong, Nam Shin III nổi điên lao tới đấm thẳng vào mặt cô trước đám đông.

Diễn viên nam Seo Kang Joon bị đạo diễn yêu cầu đánh thật vào mặt đồng nghiệp nữ trong phim.

Cảnh quay này khiến nhiều khán giả bất bình vì quá bạo lực. Đặc biệt, khi biết đây là cú đánh thật theo yêu cầu của đạo diễn, nhiều người đã vô cùng bất bình và chỉ trích nhà sản xuất dữ dội. Chính nữ diễn viên Gong Seung Yeon cũng thừa nhận, cô bị bạn diễn đánh rất mạnh, cảm giác tai bị ù đi ngay sau đó. Nhiều khán giả xứ sở kim chi cho rằng, cảnh quay này không hề cần thiết trong phim.

“Đạo diễn có lẽ bị điên rồi”, “Nghe nói nam chính Seo Kang Joon không hề muốn đóng cảnh này nhưng đạo diễn đã nài nỉ, và nói chỉ quay một lần thôi, cuối cùng thành ra thế này đây”, “Seo Kang Joon bị chỉ trích dữ dội vì cảnh quay này, sự nghiệp anh ấy sẽ bị hủy hoại”… nhiều khán giả bình luận.

Một khán giả còn nhận định, nếu đánh vào má sai cách, người đó có thể sẽ gặp vấn đề về thính giác. Trong khi đó, nhiều người lo ngại hình tượng nam chính sẽ sụp đổ vì anh chẳng khác nào một tay ưa bạo lực, sẵn sàng đánh phụ nữ nơi công cộng.

Poster cặp đôi nhân vật chính trong "Are you human too".

Trước tâm bão bị dư luận chỉ trích, đoàn phim Are you human too chỉ phản hồi đơn giản: “Chúng tôi chân thành đón nhận những ý kiến của khán giả và sẽ cẩn thận hơn”.

Are you human too có kịch bản rất hấp dẫn và được đầu tư lớn. Phim kể về Nam Shin (Seo Kang Joon) – con trai một gia đình giàu có, là người thừa kế thứ ba của tập đoàn lớn. Sau một tai nạn, anh rơi vào tình trạng hôn mê. Vì quá thương con, mẹ anh Oh Ro Ra (Kim Sung Ryung) là một chuyên gia về khoa học não bộ và trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một robot giống hệt con trai mình tên Nam Shin III.

Robot Nam Shin III phải đóng giả làm Nam Shin. Và để tránh bị nghi ngờ, anh được nữ vệ sĩ Kang So Bong (Gong Seung Yeon) bảo vệ. So Bong là một cựu võ sĩ bề ngoài có vẻ lạnh lùng cứng rắn nhưng bên trong lại tràn đầy ấm áp và vô cùng dễ thương. Trong quá trình làm việc, Nam Shin III tiếp quản vị trí người thừa kế tập đoàn và dần dần rơi vào lưới tình với cô vệ sĩ đáng yêu Kang So Bong.

Minh Phương (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/bom-tan-211-ty-gay-phan-no-vi-canh-danh-phu-nu-qua-bao-luc-883958.html