Bom tấn 'Đấu trường ảo' quay phim như chơi game

Giống như nhân vật của mình, các diễn viên trong 'Ready Player One: Đấu trường ảo' cũng sử dụng một ống kính đặc biệt để trải nghiệm không gian ảo.

13 năm mới làm phim khoa học viễn tưởng, đạo diễn Steven Spielberg một lần nữa chinh phục người yêu điện ảnh toàn cầu với đại tuyệt tác 'Ready Player One: Đấu trường ảo'. Câu chuyện phim đơn giản, nhưng được gài cắm nhiều chi tiết bất ngờ, kết nối hai thế giới thực và ảo một cách hợp lý.

"Người ta tới OASIS vì những gì họ có thể làm, và ở lại vì những gì họ có thể trở thành". Đúng như lời của nam chính Wade (Tye Sheridan đóng), trò chơi thực tế ảo OASIS hiện diện trên màn ảnh đầy cuốn hút về thị giác. Sắc màu neon tuyệt đẹp, cùng nhiều khung cảnh đại chiến với quái vật, đua xe, rượt đuổi ngập tràn khung hình.

Không khó để nhận ra, hình ảnh đại diện (avatar) của dàn nhân vật chính khi chơi game mang ngoại hình khá giống với họ ngoài đời. Đó là kết quả của việc dàn dựng hình ảnh đầy công phu, kết hợp diễn xuất của người thật với kỹ xảo đồ họa.

Đạo diễn Steven Spielberg tiết lộ các cảnh quay trong không gian ảo OASIS được thực hiện trong một phim trường rộng gần 372m2, để trống hoàn toàn và bốn phía bao phủ màu trắng. Giống như các nhân vật của mình, các diễn viên đeo một ống kính thực tế ảo trước mỗi lần bấm máy. Qua đó, họ có thể quan sát không gian thực sự khi phim hoàn thiện, để dễ dàng tưởng tượng vị trí và cách thức di chuyển, hành động.

Hậu trường ghi hình cảnh phim trong thế giới OASIS

Nói về trải nghiệm quay phim đầy lạ lẫm này, nữ diễn viên Olivia Cooke (vai Samantha) bày tỏ sự phấn khích khi được sống trong thế giới OASIS tuyệt đẹp suốt năm tháng. Cô cho rằng, sự thuyết phục của mỗi cảnh quay được tạo ra từ trí tưởng tượng của dàn diễn viên, cùng với sự tương tác ăn ý giữa họ và đạo diễn. Còn với cô nàng tom boy Aech - Lena Waithe, phương pháp quay phim này thực sự gây khó khăn cho cả ekip, song họ cũng đã hoàn thiện vai diễn một cách trọn vẹn.

Sau khi ghi hình diễn xuất của các ngôi sao, đạo diễn Steven Spielberg cùng đội kỹ xảo sử dụng đồ họa VFX để tô vẽ chi tiết cho chân dung nhân vật và không gian bối cảnh, mang tới những khung hình đậm màu sắc trò chơi điện tử như khán giả nhìn thấy trên phim.

Nam chính Tye Sheridan và hình ảnh đại diện trong game

Phong Kiều

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/bom-tan-dau-truong-ao-quay-phim-nhu-choi-game-439806.html