Bom tấn 'Doctor Strange: Đa vũ trụ hỗn loạn' dự kiến mở màn với doanh thu 200 triệu USD

Bom tấn Marvel hứa hẹn sẽ trở thành phim có tuần đầu công chiếu thành công nhất năm 2022.

Tính đến hết ngày 7/5, "Doctor Strange: Đa vũ trụ hỗn loạn", bom tấn được kỳ vọng nhất của Marvel hiện nay đã thu về được hơn 90 triệu USD. Bộ phim của MCU có khả năng vượt qua dự đoán ban đầu của các chuyên gia (doanh thu khoảng 160-180 triệu USD cho cuối tuần đầu tiên). Các dự đoán hiện tại cho thấy bộ phim có thể thu được hơn 200 triệu USD sau khi kết thúc suất chiếu cuối cùng vào ngày 8/5 (giờ Mỹ).

Thu về gần 100 triệu USD từ 4.534 địa điểm, "Doctor Strange 2" của Disney rất có thể sẽ vượt qua bom tấn "The Batman" để trở thành bộ phim có tuần đầu mở màn nội địa thành công nhất 2022.

Sau khi tổng kết, nhiều chuyên gia trong giới dự đoán "Doctor Strange 2" sẽ có tuần công chiếu đạt doanh thu cao gấp đôi phần đầu của loạt phim. Tổng doanh thu trong nước của "Doctor Strange" (2016) là 232,6 triệu USD và phần 2 được cho là sẽ vượt qua con số đó trong vòng chưa đầy một tuần. Điều này cho thấy sự nổi tiếng vượt bậc của nhân vật do Benedict Cumberbatch thủ vai sau khi anh xuất hiện trong các phần phim "Avengers" và "Spider-Man: No Way Home" trong những năm qua.

Tương tự như các bộ phim khác của Marvel Studios, chi phí sản xuất của "Doctor Strange 2" là khá cao, khoảng 200 triệu USD. Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các tác phẩm của hãng, bom tấn này cũng sẽ sớm thu hồi lại được vốn sản xuất. "Doctor Strange" đã kiếm được 27 triệu USD trên toàn thế giới trong ngày công chiếu. Chỉ riêng thị trường nội địa, phim đã bán được 65 triệu USD vé đặt trước.

Với đạo diễn là Sam Raimi, "Doctor Strange: Đa vũ trụ hỗn loạn" theo chân Stephen Strange ( Benedict Cumberbatch thủ vai) khi anh thực hiện một câu thần chú nguy hiểm, rơi vào đa vũ trụ và gặp các phiên bản khác của mình. Bộ phim còn có sự tham gia của Elizabeth Olsen trong vai Wanda Maximoff/ Scarlet Witch, Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), Benedict Wong (Wong) và Xochitl Gomez đóng vai cô bé America Chavez.

Nhà phê bình phim của Variety, Owen Gleiberman cho rằng "Đa vũ trụ hỗn loạn" vừa "giải trí nhưng cũng đầy căng thẳng". Ông viết: "Đó là một bộ phim kết hợp giữa những yếu tố kinh dị từ CGI và đấu trí theo phong cách Marvel. Nhưng khán giả cũng có thể cảm thấy bị choáng ngợp khi xem phim".

Trên toàn cầu, nhiều ý kiến và nhận xét trái chiều cũng xuất hiện sau khi phim chính thức ra mắt. Bộ phim đã đạt được 75% tổng số điểm trên trang Rotten Tomatoes, thấp hơn so với trung bình các bộ phim từ Marvel. Tuy nhiên điều này cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sự mong chờ ra rạp của các người hâm mộ. Đại bộ phận khán giả đã đưa ra phản hồi tích cực sau khi xem, chấm điểm "B+" trên trang khảo sát CinemaScore.

Với sự trở lại của Marvel Studios, các bộ phim khác công chiếu cùng thời điểm dường như bị lu mờ trong mắt công chúng. "The Bad Guys" của Universal dự kiến sẽ đứng thứ hai với tổng cộng 10,3 triệu USD sau 3 tuần ra mắt. Phim hoạt hình của DreamWorks sẽ có tổng doanh thu nội địa khoảng 58 triệu USD cho đến hết ngày 8/5.

"Sonic the Hedgehog 2" của Paramount đang nhắm đến vị trí thứ ba trên đường đua doanh thu sau 5 tuần ra rạp. Bộ phim đã thu hút được một lượng khán giả nhất định và sẽ vượt qua con số 170 triệu USD tại các phòng vé nội địa vào cuối tuần này.

Vị trí thứ tư và thứ năm sẽ được quyết định qua cuộc đối đầu khốc liệt giữa “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” của Warner Bros và “Everything Everywhere All at Once.” của hãng phim A24.

Doanh thu của “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” dự kiến sẽ giảm 52% trong tuần thứ tư nhưng con số thu về từ các rạp nội địa có thể lên đến 86 triệu USD cho đến Chủ nhật tuần này. Phần mới nhất của loạt phim đình đám "Harry Potter" không đem lại thành công như mong đợi và nhiều chuyên gia cho rằng tổng doanh thu trong nước trên 100 triệu USD có vẻ không khả thi đối với tác phẩm này.

"Doctor Strange 2" ra rạp cũng khiến bộ phim khoa học viễn tưởng "Everything everywhere all at once" chịu ảnh hưởng ít nhiều. Bộ phim với sự tham gia của Michelle Yeoh đã đạt được một số thành tích đáng nể như mức tăng 2% mỗi tuần vào cuối tuần trước nhưng hiện tại, doanh thu của "Everything everywhere all at once" đang sụt giảm khá mạnh, dự kiến giảm 32% nhưng vẫn có khả năng vượt 40 triệu USD tại các phòng vé nội địa vào cuối tuần này./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/bom-tan-doctor-strange-da-vu-tru-hon-loan-du-kien-mo-man-voi-doanh-thu-200-trieu-usd-post942376.vov